1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nga đưa “sát thủ diệt hạm” Tu-22M3 và tên lửa Iskander tới Crimea đề phòng Mỹ

(Dân trí) - Nga đã triển khai các máy bay ném bom chiến lược được mệnh danh là “khắc tinh tàu sân bay” Tu-22M3 và hệ thống tên lửa Iskander tới Crimea nhằm đáp trả việc Mỹ triển khai các tổ hợp phòng không tại Romania.

Nga đưa “sát thủ diệt hạm” Tu-22M3 và tên lửa Iskander tới Crimea đề phòng Mỹ - 1

Máy bay ném bom Tu-22M3 (Ảnh: Sputnik)

 

RT dẫn phát ngôn ngày 18/3 của Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc phòng Hội đồng Liên bang Nga Viktor Bondarev cho biết các vũ khí trên cho phép Nga có thể đối phó với mọi mối đe dọa đến từ hệ thống phòng không Mỹ đặt ở lãnh thổ châu Âu.

Ông Bondarev nói, sự xuất hiện của hệ thống MK-41 của Mỹ tại Romania là “thách thức nghiêm trọng” cho Nga. “Bộ Quốc phòng Nga đã quyết định sẽ triển khai các phi đội máy bay ném bom mang tên lửa tầm xa Tu-22M3 tới căn cứ không quân tại Gvardeysk, Crimea”, ông Bondarev cho biết.

Theo chính trị gia này, ngoài các hệ thống phòng thủ uy lực gồm S-300, S-400, Buk-M2 và Pantsir-S1, Nga cũng sẽ đưa thêm 2 biến thể của tổ hợp Iskander tới triển khai tại khu vực bán đảo.

Máy bay ném bom của Nga Tu-22M3 tuy có tuổi đời đã gần nửa thế kỷ nhưng vẫn là một “thế lực" đáng gờm trên bầu trời, với khả năng đánh chìm tàu sân bay. Phiên bản hiện đại nhất Tu-22M3M có khả năng mang tên lửa siêu thanh tầm xa Kh-32, cùng với các hệ thống radar Leninets PN-AD và hệ thống định vị/tấn công NK-45.

Việc bổ sung thêm Kh-32 sẽ trao cho phiên bản nâng cấp của Tu-22M3 khả năng tấn công đầy uy lực, không chỉ chống hạm, mà còn có thể tấn công mọi khí tài quân sự chiến lược khác. Trong khi tên lửa tiền nhiệm Kh-22 có khả năng bắn hạ tàu sân bay, thì Kh-32 thậm chí có thể tấn công vào cầu, căn cứ quân sự, các nhà máy điện và những công trình quy mô lớn ở khoảng cách rất xa.

Theo ông Bondarev, những chiếc Tu-22M3 được đưa tới Crimea sẽ được hiện đại hóa trong thời gian tới và chúng sẽ có thể “đưa đầu đạn tới bất cứ nơi nào tại châu Âu, tấn công mọi loại hệ thống phòng không và lá chắn tên lửa của đối thủ”.

Iskander (NATO gọi là SS-26 Stone) ra đời nhằm thay thế tên lửa Scud từ thời Liên Xô cũ. Tên lửa có tầm bắn tối đa 500km, được đánh giá là rất cơ động với thời gian triển khai sẵn sàng chiến đấu chỉ khoảng 20 phút. Iskander có thể mang theo nhiều đầu đạn từ loại xuyên phá, nổ mảnh hay hạt nhân, cùng chuyển hướng linh hoạt trong quá trình bay nhằm tránh các hệ thống tên lửa phòng không của đối phương.

Hồi đầu tháng, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov từng bày tỏ sự quan ngại trước việc Mỹ quyết định rút khỏi hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF), cho rằng Washington có thể mang tên lửa tới đặt ở lãnh thổ các đồng minh châu Âu.

Chính vì vậy, ông Antonov cho biết Nga sẽ bị buộc phải triển khai tên lửa và toàn bộ lãnh thổ các quốc gia châu Âu sẽ nằm trong tầm ngắm.

Uy lực đáng gờm của "sát thủ" diệt tàu sân bay Tu-22M3

Đức Hoàng

Theo RT