1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga dọa triển khai lá chắn tên lửa gần Ba Lan

(Dân trí) - Nga lại hâm nóng cuộc khẩu chiến với châu Âu khi phó thủ tướng thứ nhất Sergei Ivanov ngày 4/7 đã lên tiếng đe doạ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tại Kaliningrad, gần biên gới với Ba Lan và Lithuania.

Theo ông Ivanov, người có khả năng kế nhiệm ông Putin, kế hoạch trên có thể sẽ trở nên cần thiết nếu Mỹ phản đối đề xuất của Nga về vị trí của hệ thống phòng thủ tên lửa.

 

Mỹ muốn xây dựng một trạm radar tại Cộng hoà Czech để điều khiển các tên lửa đánh chặn dự kiến đặt tại Ba Lan. Chính quyền Mỹ khẳng định hệ thống phòng thủ hoàn toàn không gây ảnh hưởng gì tới Nga ngoài việc bắn hạ các tên lửa từ Iran và CHDCND Triều Tiên.

 

Tuy nhiên, Nga kịch liệt phản đối việc chọn Ba Lan và Cộng hoà Czech là nơi triển khai hệ thống lá chắn tên lửa. Tháng trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề xuất đặt hệ thống tại một trạm radar của Nga ở Azerbaijan.

 

Ngày 4/7, Phó thủ tướng thứ nhất của Nga Sergei Ivanov đã thúc giục Mỹ chấp thuận điều này.

 

Phát biểu nhân chuyến thăm Uzbekistan, ông Ivanov - từng phục vụ trong cơ quan tình báo KGB thời Chiến tranh Lạnh, nói: “Nếu đề xuất của chúng tôi không được chấp nhận - và tôi không loại trừ điều này, Nga sẽ có biện pháp đáp trả hiệu quả”.

 

Kaliningrad nằm trên bờ biển Baltic, giữa Ba Lan và Lithuania. Mặc dù Kaliningrad là một căn cứ quân sự quan trọng trong nhiều thập kỷ qua và là sở chỉ huy hạm đội Baltic của Nga nhưng rất ít có khả năng Kaliningrad được sử dụng để đặt các tên lửa.

 

Các nhà quan sát quân sự thì cho rằng, cảnh báo của Phó thủ tướng thứ nhất Sergei Ivanov có thể chỉ là đe dọa suông. Mục đích thực sự của ông là muốn Ba Lan và Czech từ chối cho phép Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa trên lãnh thổ của họ.

 

Cuối tuần vừa rồi, Tổng thống Mỹ Bush và người đồng nhiệm Nga Putin đã có các cuộc hội đàm không chính thức tại tư dinh của gia đình ông Bush ở bang Maine, một sự kiện được đánh giá là nhằm phát triển quan hệ thân thiết vốn có giữa 2 nhà lãnh đạo. Tuy nhiên, những tuyên bố mới nhất của ông Ivanov đang chứng tỏ sự ngờ vực sâu sắc giữa hai quốc gia.

 

Ánh Ninh

Theo Reuters, BBC