1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga dọa kiện Ukraine ra tòa án quốc tế vì nợ tiền khí đốt

(Dân trí) - Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev tuyên bố Mátxcơva sẽ kiện Ukraine ra tòa nếu nước này không thanh toán tiền nợ khí đốt.

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev.
Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev.

Một thỏa thuận hồi tháng 10 do EU làm trung gian nói rằng Ukraine nợ Nga 3,1 tỷ USD tiền mua khí đốt và Kiev phải thanh toán cho Mátxcơva trước cuối năm nay.

"Tôi nghĩ chúng ta có thể đi đến một thỏa thuận và luôn luôn có chỗ cho sự đàm phán", Thủ tướng Medvedev nói trong một cuộc phỏng vấn với các kênh truyền hình Ngay tại Mátxcơva ngày 10/12.

"Nhưng nếu chúng ta không thể đi tới thỏa thuận, có vài vụ kiện tại Tòa án phân xử quốc tế ở Stockholm và chúng tôi sẽ xem xét chúng", ông Medvedev cảnh báo.

Thủ tướng Medvedev cho biết thêm, Nga đã tặng Ukraine hơn 80 tỷ USD từ các khoản giảm giá khí đốt trong giai đoạn từ đầu những năm 90 và 2000.

Trước đó, Kiev cũng đe dọa sẽ đưa Mátxcơva ra tòa án trọng tài Stockholm về các khoản thanh toán tiền mua khí đốt.

Nga đã ngừng cung cấp khí đốt cho Ukraine từ tháng 6 năm nay khi Ukraine không thanh toán khoản nợ lên tới hàng tỷ USD.

Hôm 9/12, Nga đã nối lại việc vận chuyển khí đốt cho Ukraine lần đầu tiên trong 6 tháng qua, sau khi Kiev thanh toán 378 triệu USD cho phía Nga để trả trước tiền mua 1 tỷ m3 khí đốt trong tháng 12.

Ukraine cũng đã trả cho Nga khoản tiền nợ khí đốt đầu tiên trị giá 1,45 tỷ USD. Đây là một phần trong khoản tiền nợ khí đốt mà Kiev mua của Mátxcơva trong hai tháng 11-12/2013.

Theo kế hoach, từ nay đến cuối năm, Ukraine sẽ có trách nhiệm phải trả cho Nga toàn bộ số tiền nợ 3,1 tỷ USD. Đổi lại, Mátxcơva sẽ nối lại việc cung cấp khí đốt cho Ukraine đến hết tháng 3/2015.

An Bình
Theo RT