1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga điều tra tin máy bay Ukraine bắn hạ MH17

(Dân trí) - Ủy ban Điều tra của Nga cho biết sẽ tiến hành điều tra thông tin một tờ báo của nước này cho rằng máy bay chiến đấu của Ukraine đã bắn hạ chiếc máy bay số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines.

Hiện trường máy bay MH17  rơi ở Ukraine

Hiện trường máy bay MH17 rơi ở Ukraine.
 
Phát ngôn viên của Ủy ban nêu trên, ông Vladimir Markin ngày 23/12 cho hay: “Các điều tra viên đã thảo luận với Tổng biên tập và phóng viên của tờ Komsomolskaya Pravda và liên hệ đến công dân Ukraine, người đã được trích dẫn trong bài báo”.

Ông Markin cho biết thêm nhân chứng nêu trên sẽ được phỏng vấn như một phần trong cuộc điều tra khác của Nga về việc quân đội Ukraine sử dụng các loại vũ khí bị cấm và các loại hình chiến tranh khác ở Ukraine.

Trước đó, một nhân chứng giấu tên được tờ Komsomolskaya Pravda dẫn lời cho rằng một phi công lái chiếc Su-25 của Không quân Ukraine đứng đằng sau vụ máy bay MH17 gặp nạn hồi tháng Bảy vừa qua.

Nguồn tin trên khẳng định phi công đã sử dụng tên lửa không đối không để bắn vào máy bay của hãng hàng không Malaysia Airlines.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Komsomolskaya Pravda, nhân chứng, vốn đang làm việc tại căn cứ không quân nơi quản lý chiếc Su-25, trên khẳng định: “Ba tiếng trước vụ tai nạn, 3 chiếc tiêm kích đã xuất phát từ Dnepropetrovsk. Một trong số đó là chiếc Su-25 được trang bị các loại tên lửa không đối không. Tuy nhiên, khi trở về, một tên lửa đã biến mất.”.

Nhân chứng khẳng định mình là người có mặt tại căn cứ sau khi viên phi công quay lại. Theo đó, từ đầu tiên được phi công nói ra sau khi rời chiếc Su-25 là: “Nhầm rồi”.

Sau đó, viên phi công đã nói đi nói lại nhiều lần câu: “Chiếc máy bay đó đã xuất hiện không đúng lúc và đúng chỗ”.

Tờ Komsomolskaya Pravda hiện chưa thể xác nhận thông tin của nhân chứng nêu trên có xác thực hay không.

Tuy nhiên, các độc giả thông qua nhiều phương tiện truyền thông và mạng xã hội cho rằng người phi công nêu trên có thể là Vladislav Voloshin, người đã được Kiev trao thưởng vì thành tích “chống khủng bố” trong các chiến dịch tại miền Đông Ukraine.

Ngọc Anh
Theo RT