1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga cử hai tàu hải quân tới đảo tranh chấp với Nhật

(Dân trí) - Nga sẽ phái hai tàu hải quân tới quần đảo Kuril tranh chấp trên Thái Bình Dương, trong động thái được cho là chắc chắn sẽ khiến Nhật, nước cũng tuyên bố chủ quyền với quần đảo, phản đối.

 

Ông Medvedev trong chuyến thăm một trong những đảo lớn nhất trong quần đảo Kurils ngày 3/7.
Ông Medvedev trong chuyến thăm một trong những đảo lớn nhất trong quần đảo Kurils ngày 3/7.

Căng thẳng trong tranh chấp quần đảo trên đã khiến mối quan hệ giữa hai nước trở nên căng thẳng kể từ Thế chiến II, khi lực lượng Liên Xô giành quyền kiểm soát 4 đảo ở cực nam của quần đảo Kuril.

 

Nhật cho rằng quần đảo là một phần lãnh thổ của nước này và muốn Nga trao trả chúng.

 

Bộ Quốc phòng Nga ngày 14/8 cho biết tàu đổ bộ cỡ lớn Đô đốc Nevelskoi và tàu lai dắt Kalar sẽ ghé thăm 3 trong số 4 đảo của Nga để tham gia lễ tượng niệm các thủy thủ Liên Xô đã hi sinh ở đó vào cuối Thế chiến II.

 

Các tàu thuộc Hạm đội Thái Bình Dương này dự kiến sẽ tới các đảo từ ngày 25/8-17/9.

 

Mátxcơva phản đối tuyên bố chủ quyền của Tokyo và các quan chức cấp cao Nga đã thể hiện sự phản đối đó trong 2 năm qua bằng việc tới thăm quần đảo, mà Nga gọi là Nam Kurils trong khi Nhật gọi là Các vùng lãnh thổ miền Bắc.

 

Ông Dmitry Medvedev đã có chuyến thăm đầu tiên tới Nam Kuril trên cương vị là tổng thống Nga và năm 2010 và ông cũng đã trở lại quần đảo vào ngày 3/7, lần này với tư cách là thủ tướng.

 

Chuyến thăm quần đảo của tàu hải quân Nga diễn ra đúng vào dịp diễn ra hội nghị thượng đỉnh Hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương (APEC) tại Nga.

 

Trong khi đó, tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga được đưa ra vào thời điểm tranh chấp lãnh hải ở châu Á tăng cao, khi bản thân Nhật vướng vào hai tranh chấp khác với Trung Quốc (ở Senkaku/Điếu Ngư) và với Hàn Quốc (Takeshima/Dokko).

 

Vũ Quý

Theo AP