1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga có thể đánh bại quân đội Anh chỉ trong 1 ngày?

(Dân trí) - Báo cáo của Trung tâm phân tích lịch sử và nghiên cứu xung đột (CHACR) thuộc quân chủng lục quân Anh nhận định đơn vị bộ binh duy nhất còn lại của Anh có thể bị tiêu diệt hoàn toàn chỉ trong vòng 1 ngày nếu xảy ra xung đột với quân đội Nga, RT đưa tin ngày 22/1.

Quân đội Nga diễu binh tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow (Ảnh: Reuters)
Quân đội Nga diễu binh tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow (Ảnh: Reuters)

Theo RT, mặc dù báo cáo của CHACR thừa nhận Anh “chưa phải đối mặt với nguy cơ tấn công trực diện ngay lập tức từ nước ngoài”, nhưng sẽ có “những viễn cảnh có thể xảy ra” mà ở đó Anh bị kéo vào một cuộc chiến, có thể là với Nga, khi tham gia hỗ trợ một nước đồng minh của Anh trong liên minh Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

CHACR cho rằng năng lực của quân đội Anh đã “trống rỗng” đến mức có thể mất toàn bộ lực lượng trong một lần chiến đấu nếu xuất hiện mối đe dọa “từ phương Đông”. Theo đó, các đơn vị tác chiến của quân đội Anh có thể bị tiêu diệt hoàn toàn “chỉ trong một ngày” nếu gặp phải đối thủ đáng gờm như Nga.

“Điều này đặt ra một câu hỏi quan trọng: Liệu quân đội Anh đã sẵn sàng cho khả năng (xảy ra chiến tranh) chưa? Nếu chỉ nhìn vào tính sẵn sàng chiến đấu của một lực lượng quân đội thông qua nguồn nhân lực cũng như năng lực của bộ máy chiến tranh thì câu trả lời cho câu hỏi trên sẽ là: “chưa”. Quy mô của quân đội Anh đang ở mức nhỏ nhất và lực lượng này cũng trải qua nhiều năm bị cắt giảm ngân sách”, báo cáo của CHACR cho hay.

Theo Viện nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS), Anh hiện chỉ có hơn 83.000 lính thường trực và 102.000 lính dự bị, trong khi Nga có 750.000 lính chuyên nghiệp và hơn 2 triệu lính dự bị. Theo CHACR, việc duy trì một lực lượng sẵn sàng chiến đấu với quy mô tương đối nhỏ như vậy không chỉ là bất lợi của bản thân quân đội Anh mà còn khiến giới chỉ huy Anh thêm thận trọng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đối đầu nào.

Ngoài ra, quân đội Anh còn gặp khó khăn trong việc điều quân tới các chiến trường vì các phương tiện vận chuyển hiện tại của nước này chỉ có thể chở được 3 lữ đoàn, tương đương với khoảng 5000 lính, cùng một lúc. Số lượng quân còn lại sẽ phải phụ thuộc vào các tàu và máy bay thương mại đi thuê hoặc trưng dụng cho quân đội. Theo Independent, nếu phải triển khai lực lượng tham chiến tại nước ngoài ở thời điểm hiện tại, quân đội Anh sẽ chỉ huy động được từ 5000-10.000 quân là tối đa.

Theo CHACR, một nguyên nhân dẫn tới tình trạng yếu kém của quân đội Anh là việc nước này đang cắt giảm ngân sách quốc phòng, đặc biệt với lực lượng tăng thiết giáp. Việc cắt giảm ngân sách làm “suy giảm sức mạnh quân đội, đặc biệt khi phải đối mặt với một mối đe dọa nghiêm trọng”, báo cáo cho hay.

Thành Đạt

Theo RT