1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga chỉ trích Mỹ "ngạo mạn" khi yêu cầu bắt sếp Huawei

(Dân trí) - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov chỉ trích, việc bắt giữ giám đốc tài chính tập đoàn công nghệ Huawei Trung Quốc ở Canada là một ví dụ cho thấy chính sách "ngạo mạn" của Mỹ ở nước ngoài.


Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (Ảnh: Sputnik)

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (Ảnh: Sputnik)

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Milan ngày 7/12, Ngoại trưởng Nga Lavrov nói rằng, việc Mỹ đề nghị Canada bắt giữ giám đốc tài chính Huawei Meng Wanzhou cho thấy Washington đang áp đặt luật pháp ngoài thẩm quyền của mình.

"Đó là chính sách ngạo mạn, hiếu chiến không ai có thể chấp nhận được. Nó thậm chí đã vấp phải sự phản đối của các đồng minh thân cận nhất của Mỹ. Nó phải chấm dứt", RT dẫn lời Ngoại trưởng Lavrov khi bình luận về vụ bắt giữ giám đốc tài chính Huawei.


Giám đốc tài chính Huawei Meng Wanzhou (Ảnh: AFP)

Giám đốc tài chính Huawei Meng Wanzhou (Ảnh: AFP)

Bình luận trên được đưa ra sau khi giới chức Canada xác nhận đã bắt giữ bà Meng Wanzhou hôm 1/12 tại một sân bay ở Vancouver theo đề nghị của Mỹ. Thủ tướng Canada Justin Trudeau khẳng định, vụ bắt giữ hoàn toàn không mang động cơ chính trị và rằng Canada chỉ bắt giữ theo đề nghị của Mỹ.

Tòa án ở Vancouver cho biết, Mỹ đề nghị bắt giữ bà Meng sau khi điều tra cáo buộc bà có liên quan đến các hoạt động giao dịch lách lệnh cấm vận của Mỹ áp lên Iran. Bà Meng, 46 tuổi, con gái nhà sáng lập Huawei Ren Zhengfei, bị cho là đã sử dụng công ty bình phong có tên Skycom trụ sở đặt tại Hong Kong để bán thiết bị công nghệ cho Iran trong khoảng thời gian từ 2009-2014.

Hiện bà Meng đối mặt với nguy cơ bị dẫn độ sang Mỹ và nếu bị kết tội, bà sẽ có thể lĩnh án tới 30 năm tù.

Minh Phương

Theo RT