1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga chỉ trích hệ thống tên lửa Mỹ tại Hàn Quốc

(Dân trí) - Bộ Ngoại giao Nga ngày 9/3 cảnh báo việc Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc, với mục đích đối phó với tên lửa Triều Tiên, có thể dẫn tới một cuộc chạy đua vũ trang và gây ra bất ổn trong khu vực.

Mỹ bắt đầu triển khai lá chắn tên lửa tới Hàn Quốc

Những bộ phận đầu tiên của THAAD đã được Mỹ chuyển tới căn cứ không quân Osan tại Hàn Quốc hôm 7/3 (Ảnh: Reuters)
Những bộ phận đầu tiên của THAAD đã được Mỹ chuyển tới căn cứ không quân Osan tại Hàn Quốc hôm 7/3 (Ảnh: Reuters)

“Kế hoạch của Mỹ nhằm tiếp tục mở rộng không gian địa lý cho việc triển khai các thành tố trong hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu của nước này, bao gồm cả khu vực châu Á ​- Thái Bình Dương, đã trở thành hiện thực… Diễn biến tình hình này có thể dẫn đến những hậu quả tiêu cực nhất đối với sự ổn định của khu vực và quốc tế”, RT dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Nga nói về hệ thống THAAD mà Mỹ đang bắt đầu triển khai trên lãnh thổ Hàn Quốc.

“Tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương - nơi tình hình an ninh vẫn rất phức tạp, việc xuất hiện một nhân tố mới và mang tính hủy diệt có thể khiến việc giải quyết bài toán hạt nhân cũng như các vấn đề khác trên bán đảo Triều Tiên trở nên khó khăn hơn, đồng thời gây ra một cuộc chạy đua vũ trang, bao gồm cả chạy đua tên lửa”, thông báo cho biết thêm.

Ngày 7/3, Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ thông báo đã bắt đầu chuyển các bộ phận đầu tiên của hệ thống THAAD tới căn cứ không quân Osan tại Pyeongtaek, Hàn Quốc. Việc triển khai này được cho là nhằm đáp trả vụ phóng thử 4 tên lửa đạn đạo của Triều Tiên trước đó 1 ngày. Thư ký báo chí Nhà Trắng Sean Spicer đã mô tả đây là “hành vi khiêu khích” từ phía Bình Nhưỡng.

Ngoài Nga, Trung Quốc cũng nhiều lần cảnh báo các nguy cơ có thể xảy ra nếu THAAD được lắp đặt tại Hàn Quốc. Trung Quốc lo ngại sóng radar của THAAD có thể xâm nhập vào nước này, từ đó đe dọa tới an ninh của Bắc Kinh. Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 7/3 đã lên tiếng “kiên quyết phản đối” động thái triển khai THAAD của Mỹ, bất chấp việc Washington thường xuyên trấn an các nước rằng hệ thống phòng thủ tên lửa tối tân này không đe dọa tới bất kỳ nước nào.

Thành Đạt

Theo RT