1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga chỉ ra nguyên nhân khiến quan hệ với Mỹ “xuống dốc”

(Dân trí) - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng quan hệ giữa Moscow và Washington bị xấu đi như hiện nay không chỉ bởi các cuộc xung đột giữa hai nước, mà còn là hệ quả từ di sản của chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và người đồng cấp Mỹ Donald Trump trong cuộc hội đàm đầu tiên tại Đức hồi tháng 7. (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và người đồng cấp Mỹ Donald Trump trong cuộc hội đàm đầu tiên tại Đức hồi tháng 7. (Ảnh: Reuters)

“Quan hệ Nga - Mỹ bị xấu đi không chỉ bởi các cuộc xung đột, mà còn do chính quyền tiền nhiệm (cựu Tổng thống Barack Obama) đã hành xử một cách nhỏ nhen, thù hận và gieo một quả mìn nổ chậm vào quan hệ Nga - Mỹ”, Ngoại trưởng Sergey Lavrov nói trong cuộc họp báo sau phiên họp cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở Mỹ ngày 23/9.

“Một điều đáng buồn đó là tiềm năng phát triển mạnh mẽ quan hệ song phương Nga - Mỹ đã bị phá hủy bởi tư tưởng bài Nga cuồng loạn, và các vấn đề toàn cầu trở nên trầm trọng vì Nga - Mỹ không thể hợp tác để cùng giải quyết”, Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh.

Đề cập tới cáo buộc Nga can thiệp cuộc bầu cử Mỹ năm 2016, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga cho biết ông không tin những lời mà Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson từng tuyên bố, rằng Washington có bằng chứng Moscow can thiệp bầu cử.

“Khi tôi hỏi ông Rex Tillerson rằng bằng cách nào để có thể kiểm chứng tuyên bố của ông ấy về việc đã có bằng chứng Nga can thiệp bầu cử Mỹ, ông ấy nói không thể tiết lộ với tôi bất kỳ điều gì vì đây là thông tin mật. Tôi không tin điều này”, ông Lavrov cho biết.

Ngoại trưởng Nga nói rằng một năm đã trôi qua kể từ sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ và rất nhiều ủy ban đã vào cuộc để điều tra nhưng chưa có bất kỳ cá nhân hay đơn vị nào trưng ra bằng chứng cho thấy sự can thiệp của Moscow vào cuộc bầu cử này.

Quan hệ Nga - Mỹ thời gian qua liên tục ở trong trạng thái căng thẳng khi hai nước liên tục đưa ra những biện pháp trừng phạt ngoại giao nhằm vào nhau. Hồi tháng trước, Nga đã yêu cầu Mỹ cắt giảm 755 nhân viên ngoại giao ở Nga và đóng cửa hai khu nhà ngoại giao của Mỹ ở Moscow.

Thành Đạt

Theo TASS