1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga chi 1,6 tỷ USD mua 48 chiến đấu cơ Su-35

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Nga sẽ ký hợp đồng với Tập đoàn thống nhất (UAC) để mua 48 máy bay Sukhoi Su-35 tại triển lãm hàng không MAKS-2015 vào cuối tháng 8 này, báo chí Nga đưa tin.

 

Nga chi 1,6 tỷ USD mua 48 chiến đấu cơ Su-35 - 1

Một chiến đấu cơ Su-35 trình diễn tại triển lãm hàng không Paris ở Pháp (Ảnh: AP)

Tờ Vedomosti dẫn các nguồn tin quốc phòng và công nghiệp của Nga cho hay hợp đồng có thể trị giá 100 tỷ rúp (1,6 tỷ USD).

Hồi đầu năm nay, báo chí Nga đưa tin rằng hãng chế tạo máy bay Sukhoi, một nhánh của UAC, đang lên kế hoạch bàn giao 14 chiếc Su-35S cho Bộ Quốc phòng Nga trong năm nay.

Vedomosti dẫn lời chuyên gia quân sự Konstantin Makienko nói rằng đây sẽ là thỏa thuận lớn nhất của Không quân Nga kể từ năm 2012, khi lực lượng này ký hợp đồng để bàn giao 92 máy bay ném bom Su-34 và 60 máy bay chiến đấu Su-30SM.

Su-35 lần đầu tiên được trình làng với thế giới tại Triển lãm hàng không Paris 2013 như một máy bay chiến đấu thế hệ 4++. Nó là phiên bản được nâng cấp đáng kể của chiến đấu cơ đa năng Su-27.

Triển lãm hàng không và vũ trụ quốc tế MAKS-2015 sẽ được tổ chức tại thị trấn Zhukovsky gần thủ đô Mátxcơva từ 25-30/8.

An Bình

Theo Sputnik

 

Nga chi 1,6 tỷ USD mua 48 chiến đấu cơ Su-35 - 2