1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nga cảnh báo Ukraine hứng “hậu quả nghiêm trọng” vì căng thẳng ở eo biển Kerch

(Dân trí) - Nga đã lên tiếng chỉ trích hành động của các tàu hải quân Ukraine vi phạm lãnh hải Nga ở eo biển Kerch, gần bán đảo Crimea cũng như các hành động phá hoại nhằm vào phái đoàn ngoại giao Nga ở Ukraine. Moscow cảnh báo sẽ đáp trả "mạnh mẽ" nếu Kiev có những hành động "khiêu khích" tương tự.

Nga nổ súng, bắt giữ tàu Ukraine vào gần Crimea


Tàu tuần tra Nga đã rượt đuổi và bắt giữ 3 tàu hải quân Ukraine ở gần eo biển Kerch. (Ảnh: FSB)

Tàu tuần tra Nga đã rượt đuổi và bắt giữ 3 tàu hải quân Ukraine ở gần eo biển Kerch. (Ảnh: FSB)

Theo RT, trong thông cáo phát đi hôm nay 26/11, Bộ Ngoại giao Nga đã chỉ trích các hành động của tàu Hải quân Ukraine "vi phạm các quy tắc khi lưu thông qua vùng lãnh hải Nga".

"Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố cực lực phản đối việc tàu Hải quân Ukraine gần đây vi phạm các quy tắc về lưu thông ở vùng biển của Nga trên Biển Đen. Phía Nga đã đề nghị một cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để thảo luận tình hình", thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

Thông cáo nói thêm: "Nga đã liên tục cảnh báo chính quyền Kiev và các nước phương Tây ủng hộ Kiev rằng các hành động gây hấn ở biển Azov và eo biển Kerch rất nguy hiểm. Rõ ràng đó là một hành động khiêu khích được lên kế hoạch kỹ lưỡng cả về địa điểm và thể thức nhằm thổi bùng điểm căng thẳng ở khu vực, tạo ra cái cớ mới để áp thêm các lệnh trừng phạt chống lại Nga”.

Moscow cũng cảnh báo, Nga vô cùng phẫn nộ với các hành động phá hoại nhằm vào phái đoàn ngoại giao của Nga ở Ukraine sau vụ căng thẳng ở eo biển Kerch. Thực tế, đêm 25/11, một số phần tử quá khích ở Ukraine đã ném bom khói và pháo sáng vào đại sứ quán Nga ở thủ đô Kiev, đốt cháy một xe mang biển ngoại giao Nga.

Nga tuyên bố, những hành động kiểu này còn tái diễn sẽ kéo theo “hậu quả nặng nề” và Nga sẽ đối phó cứng rắn với bất cứ nỗ lực nào nhằm vi phạm chủ quyền của Nga.

Những cảnh báo trên được đưa ra giữa lúc quan hệ Nga, Ukraine leo thang căng thẳng sau khi Nga bắt giữ 3 tàu hải quân Ukraine bị cáo buộc xâm phạm lãnh hải gần Crimea sáng 25/11. Cả Nga và Ukraine đã đề xuất Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc triệu tập một cuộc họp khẩn cấp vào hôm nay để thảo luận về vụ việc trên.

Về phía Ukraine, quân đội nước này đã được đặt trong tình trạng báo động sẵn sàng tác chiến toàn diện. Tổng thống Petro Poroshenko hôm nay đã ký dự luật áp dụng thiết quân luật ở Ukraine trong vòng 60 ngày. Theo đó, thiết quân luật ở Ukraine dự kiến có hiệu lực từ ngày 26/11/2018 đến 26/1/2019. Mặc dù vậy, đề xuất này vẫn cần sự phê chuẩn cuối cùng của quốc hội Ukraine.

Xe mang biển ngoại giao Nga bị đốt cháy ở Ukraine

Minh Phương

Theo RT