1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga cấm nhà ngoại giao Mỹ giám sát bầu cử

(Dân trí) - Bộ Ngoại giao Nga hôm nay 8/11 đã gửi đi văn bản ngoại giao chính thức, thông báo rằng các nhà ngoại giao Mỹ không được phép giám sát bầu cử tại Nga trong tương lai.

Người dân Nga đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội hồi tháng 9/2016 (Ảnh: The Star)
Người dân Nga đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội hồi tháng 9/2016 (Ảnh: The Star)

Theo Reuters, hãng thông tấn RIA dẫn nguồn tin từ Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết Bộ Ngoại giao Nga ngày 8/11 đã gửi công hàm chính thức tới giới chức Mỹ, trong đó thông báo rằng các nhà ngoại giao Mỹ sẽ không được phép tiến hành các hoạt động giám sát bầu cử tại Nga trong tương lai.

Thứ trưởng Ryabkov cho biết đây là động thái đáp trả của Moscow đối với việc Mỹ cản trở các nhà ngoại giao Nga giám sát các hành vi gian lận có thể xảy ra tại cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào ngày 8/11.

Trước đó, một nhóm tin tặc được cho là có liên quan tới Nga đã phao tin rằng đảng Dân chủ của Mỹ sẽ can thiệp vào kết quả bầu cử tổng thống của nước này bằng cách sử dụng các phần mềm bất hợp pháp hoặc xâm nhập vào các máy bỏ phiếu. Tuy nhiên, giới chức Mỹ đã bác bỏ những cáo buộc vô căn cứ này.

Cũng trong ngày hôm nay, người phát ngôn của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Dmitry Peskov, phát biểu trước báo giới rằng Moscow sẵn sàng hợp tác với Washington để cải thiện mối quan hệ đang bị tổn hại giữa hai nước ngay sau khi cuộc bầu cử tổng thống kết thúc. Ông Peskov nói rằng quan hệ song phương giữa hai nước có thể được khôi phục nếu phía Mỹ sẵn sàng hợp tác, cho dù ai là chủ nhân mới của Nhà Trắng đi chăng nữa.

Trong cuộc họp báo hôm 7/11, người phát ngôn của Tổng thống Putin khẳng định Nga chưa bao giờ có ý định can thiệp vào kết quả bầu cử Mỹ. “Chúng tôi không có quyền và cũng không có ý định can thiệp vào tiến trình bầu cử tại Mỹ”, ông Peskov nói. Cũng theo ông Peskov, những luận điệu cho rằng Nga đang tiến hành một “chiến dịch thông tin” để hỗ trợ cho một trong số các ứng viên tổng thống Mỹ hoàn toàn “hoang đường”. Phát biểu trên của ông Peskov được đưa ra sau khi một số thành viên đảng Dân chủ Mỹ “tố” Nga đứng đằng sau các vụ tấn công mạng nhằm vào đảng này, cũng như hậu thuẫn cho chiến dịch tranh cử của ứng viên đảng Cộng hòa, tỷ phú Donald Trump.

Thành Đạt

Tổng hợp