1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga bị tình nghi bố trí tên lửa Iskander trên biên giới với EU

(Dân trí) - Báo Đức Bild ngày 14/12 dẫn nguồn tin giấu tên từ các cơ quan thực thi pháp luật cho hay Nga bố trí tại tỉnh Kaliningrad các tổ hợp tên lửa chiến thuật “Iskander-M:.

 

Hiện chưa có chính thức xác nhận thông tin này, cũng như ý kiến của các nhà chức trách Nga.

 

Hiện chưa có chính thức xác nhận thông tin này, cũng như ý kiến của các nhà chức trách Nga.

 

Theo tờ báo, hình ảnh vệ tinh đã ghi nhận “số lượng có hai chữ số” tên lửa đóng tại Kaliningrad, cũng như dọc theo biên giới với Estonia, Latvia và Lithuania.

 

Theo báo Đức, tên lửa Iskander có thể được trang bị cả đầu đạn thông thường và đầu đạn hạt nhân, có khả năng đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách lên đến năm 500 cây số, tức là bao trùm toàn bộ lãnh thổ Ba Lan và có thể đạt tới Berlin, ở tầm xa 527 km.

 

Nga và Nato ban đầu đã nhất trí cùng hợp tác trên hệ thống phòng thủ tên lửa do Mỹ khởi xướng đặt ở Miền đông Châu Âu. Nhưng sau đó, các cuộc đàm phán đã không đi đến kết quả, do Nato từ chối đảm bảo về pháp lý với Nga rằng hệ thống sẽ không được triển khai nhằm vào hệ thống phòng thủ hạt nhân của Nga.

 

Trung Anh

Theo interpressnews