1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga bác tin xây căn cứ mới ở Syria

(Dân trí) - Cáo buộc Nga xây căn cứ ở Syria chỉ là tin đồn nhằm che đậy thông tin Thổ Nhĩ Kỳ đang khai triển một nhóm quân lớn ở gần biên giới Syria, quan chức quân đội Nga nói.

 

Tướng Igor Konashenkov, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga. (Ảnh: Sputnik)
Tướng Igor Konashenkov, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga. (Ảnh: Sputnik)

Hãng tin Sputnik dẫn lời Tướng Igor Konashenkov, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga hôm qua 25/1 cho biết: “Nga không có căn cứ không quân mới hay mở thêm đường băng cho máy bay chiến đấu của Nga ở Syria, và cũng không có kế hoạch nào như thế trong tương lai”.

Trước đó, tạp chí Times của Anh dẫn nguồn giấu tên cho biết Nga đang có kế hoạch xây căn cứ không quân mới ở Syria, sát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Hãng tin Fox News cũng cho biết, có rất nhiều quân nhân Nga, trong đó có cả các kỹ sư đã có mặt tại một sân bay gần như bị bỏ không ở Qamishli, thành phố ở đông bắc Syria.

“Tin đồn này chỉ là nhằm che đậy thông tin về việc Thổ Nhĩ Kỳ đang triển khai lực lượng binh sỹ quy mô lớn gần biên giới Syria ở quận Qamishli”, ông Konashenkov nói.

Minh Phương

Theo Sputnik