1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga bác tin máy bay quân sự suýt đâm máy bay chở khách

(Dân trí) - Giới chức Nga ngày 14/12 đã bác bỏ thông tin máy bay quân sự nước này đã suýt va chạm với một máy bay chở khách trên không phận Thụy Điển hôm 12/12.

Nga bác tin máy bay quân sự suýt đâm vào máy bay chở khách

Quân đội Thụy Điển cho rằng máy bay quân sự Nga đã tắt hệ thống tiếp sóng khi bay trên không phận nước này vào ngày 12/12.

Theo hãng tin ITAR-TASS, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov không phủ nhận sự hiện diện của máy bay quân sự Nga tại không phận quốc tế phía Nam thành phố Malmoe (Thụy Điển) vào ngày 12/12. Tuy nhiên, ông Konashenkov khẳng định: “Không thể xảy ra sự cố hàng không bởi khoảng cách từ máy bay quân sự này tới đường bay của máy bay thương mại cất cánh từ Copenhagen (Đan Mạch) là hơn 70 km".

Dù vậy, ông Konashenkov cũng thừa nhận rằng máy bay Nga đã bay mà không bật hệ thống tiếp sóng khiến các máy bay thương mại không thể phát hiện máy bay này trên màn hình radar. Hành động này từng bị Bộ trưởng quốc phòng Thụy Điển lên án là “cực kỳ nguy hiểm” và “vô trách nhiệm”.

Ông Konashenkov phản bác lại rằng máy bay quân sự của các nước NATO bay trong không phận gần biên giới Nga cũng "luôn tắt hệ thống tiếp sóng" và nhấn mạnh rằng "dù vậy, hệ kiểm soát không lưu của Nga vẫn có thể phát hiện ra những máy bay này".

Trước đó, quân đội Thụy Điển đã xác nhận rằng một máy bay chiến đấu của Nga đã suýt đâm phải một máy bay dân sự cất cánh từ Đan Mạch trên không phận nước này vào ngày 12/12.

Đây là lần thứ hai trong năm nay máy bay quân sự Nga bị cáo buộc suýt gây va chạm với các máy bay thương mại trên không phận quốc tế.

Thoa Phạm
Theo AFP