1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

New York chi tiền “khủng” bảo vệ Tổng thống đắc cử Trump

(Dân trí) - Giới chức New York cho biết việc bảo vệ Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump và gia đình ông đang tiêu tốn của thành phố hơn 1 triệu USD/ngày và số tiền này được cho là sẽ không giảm ngay cả khi ông Trump chuyển đến Nhà Trắng để bắt đầu nhiệm kỳ mới vào tháng 1 năm sau.

Tổng thống đắc cử Donald Trump (giữa) chụp ảnh cùng lực lượng bảo vệ ông (Ảnh: American News)
Tổng thống đắc cử Donald Trump (giữa) chụp ảnh cùng lực lượng bảo vệ ông (Ảnh: American News)

Ông John Miller, Phó Ủy viên cảnh sát về tình báo và chống khủng bố thuộc Sở Cảnh sát New York, nói với WCBS hôm qua 21/11 rằng ngoài việc phải chi tiền để bảo vệ Tổng thống đắc cử Donald Trump và các thành viên trong gia đình đang sống ở Tháp Trump, gồm vợ ông - bà Melania Trump và con trai út Barron Trump, thành phố New York còn phải trả lương cho các cảnh sát được giao nhiệm vụ bảo vệ các con lớn và các cháu nội, ngoại của ông Trump - những người cũng đang sống ở New York và đều được hưởng quyền bảo vệ của Mật vụ theo quy định. Tỷ phú Trump hiện có tất cả 5 con đẻ, 3 con dâu rể và 8 cháu.

“Nguyên tắc bắt buộc số một ở đây là vấn đề an toàn và an ninh. Chúng tôi có nghĩa vụ phải bảo vệ tổng thống đắc cử, gia đình ông và đội ngũ cộng sự của ông”, Thị trưởng New York Bill de Blasio nói trong cuộc họp báo hôm 18/11. Tuy nhiên, ông Blasio cũng nói thêm rằng thành phố cần thêm sự hỗ trợ về kinh phí cho công tác bảo vệ yếu nhân, đặc biệt là đối với những cảnh sát phải làm việc ngoài giờ.

“Đây là công việc rất quan trọng và hao tốn nguồn lực đáng kể. Chúng tôi sẽ trao đổi với chính phủ liên bang trong thời gian tới về số tiền hoàn trả cho Sở Cảnh sát New York liên quan đến những kinh phí mà chúng tôi đang phải chi ra”, ông Blasio cho biết.

Số tiền hơn 1 triệu USD/ngày mà New York đang phải chi trả cho công tác bảo vệ tân tổng thống đắc cử và gia đình ông được cho là sẽ không giảm ngay cả khi tỷ phú Trump rời thành phố này để tới Nhà Trắng nhận nhiệm sở vào tháng 1 năm sau. Lý do là vì bà Melania Trump và cậu út Barron Trump vẫn ở lại căn penthouse của gia đình bên trong Tháp Trump ở khu Manhattan, New York ít nhất cho đến khi Barron hoàn thành bậc học vào giữa năm sau. Ngoài ra, ông Trump cũng từng nói rằng sau khi tới Nhà Trắng, ông sẽ thường xuyên di chuyển từ thủ đô Washington về New York, nhất là khi vợ con ông vẫn đang ở đây.

Mặc dù trách nhiệm bảo vệ tổng thống và tổng thống đắc cử Mỹ thuộc về Mật vụ nhưng lực lượng hành pháp địa phương cũng phải tham gia hỗ trợ, đặc biệt khi tổng thống di chuyển đến những nơi công cộng. Mỗi khi tổng thống về quê nhà, lực lượng hành pháp địa phương đều phải tham gia tháp tùng và bảo vệ. Đối với trường hợp của Tổng thống đắc cử Donald Trump, việc bảo vệ sẽ tốn kém hơn bởi vì khu vực Manhattan, nơi ông Trump và gia đình đang sống, là một trong những nơi đông dân nhất của New York - thành phố lớn nhất nước Mỹ. Hiện cảnh sát New York đã lập hàng rào xung quanh Tháp Trump ở Đường số 56 và Đại lộ số 5.

“Chúng tôi chưa bao giờ ở trong hoàn cảnh khi một tổng thống ở lại đây (New York) quá thường xuyên như vậy. Chi tiết về kế hoạch tương lai của ông Trump chưa được tiết lộ nhưng chắc chắn trong 65 ngày tới (cho đến khi ông Trump nhận nhiệm sở), ông ấy sẽ thường xuyên có mặt ở đây”, Thị trưởng New York cho hay.

Thành Đạt

Tổng hợp