1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

“Nếu không giữ lời hứa, Mỹ - Triều sẽ chịu sự phán xét của thế giới”

(Dân trí) - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm nay kêu gọi những nỗ lực chân thành của tất cả các bên trong việc thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên sau hội nghị thượng đỉnh giữa các nhà lãnh đạo.

Những khoảnh khắc ấn tượng trong cuộc gặp lịch sử Trump - Kim

Tổng thống Moon Jae-in phát biểu tại Singapore ngày 13/7 (Ảnh: Yonhap)
Tổng thống Moon Jae-in phát biểu tại Singapore ngày 13/7 (Ảnh: Yonhap)

“Tính đến nay tôi đã gặp Chủ tịch Kim Jong-un hai lần. Chủ tịch Kim rất mong muốn phá bỏ sự mâu thuẫn về hệ tư tưởng và phát triển Triều Tiên thành một đất nước bình thường”, Tổng thống Moon Jae-in phát biểu trong buổi diễn thuyết do Viện Nghiên cứu Đông Nam Á tổ chức ở Singpore hôm nay 13/7. Trước đó, hai nhà lãnh đạo Hàn - Triều đã tổ chức hai cuộc gặp thượng đỉnh vào ngày 27/4 và 26/5.

“Nếu Chủ tịch Kim Jong-un giữ lời hứa phi hạt nhân hóa, ông ấy có thể dẫn dắt đất nước của mình phát triển thịnh vượng”, Tổng thống Moon nói.

Phát biểu của Tổng thống Hàn Quốc được đưa ra giữa lúc xuất hiện nhiều nghi vấn rằng Triều Tiên và Mỹ có thể đã không tìm được tiếng nói chung về việc làm thế nào để có thể thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa.

Sau chuyến thăm kéo dài 2 ngày tới Bình Nhưỡng hồi tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết ông đã có các cuộc thảo luận rất hiệu quả với những người đồng cấp Triều Tiên về cách thức để Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, về phía Triều Tiên, nước này cáo buộc Mỹ đưa ra những yêu cầu ngang ngược về việc phi hạt nhân hóa mà không chịu nhượng bộ.

Tổng thống Donald Trump bắt tay nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong cuộc gặp tại Singapore hồi tháng 6 (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Donald Trump bắt tay nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong cuộc gặp tại Singapore hồi tháng 6 (Ảnh: Reuters)

Theo Tổng thống Moon Jae-in, tiến trình phi hạt nhân hóa sẽ không dễ dàng, song các nước có thể đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa nếu họ chân thành thực thi những cam kết từng được hai nhà lãnh đạo thống nhất.

“Nếu Triều Tiên đưa ra một kế hoạch chi tiết hơn về phi hạt nhân hóa, trong khi Hàn Quốc và Mỹ nhanh chóng tiến hành những biện pháp tương xứng, tốc độ phi hạt nhân hóa sẽ được đẩy nhanh hơn”, ông Moon nhận định.

Khi được hỏi liệu thỏa thuận phi hạt nhân hóa gần đây nhất giữa Mỹ và Triều Tiên tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều ở Singapore hồi tháng 6 có thể được thực thi hay không, Tổng thống Hàn Quốc nói rằng cả Bình Nhưỡng và Washington đều không còn lựa chọn nào khác ngoài thực thi thỏa thuận đã được hai nhà lãnh đạo ký kết.

“Trong quá khứ, đã có những lần các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Triều Tiên về vấn đề hạt nhân của Bình Nhưỡng bị thất bại hoặc những nỗ lực tương tự bị đổ vỡ sau khi hai nước đạt được thỏa thuận. Tuy nhiên, những gì diễn ra lần này hoàn toàn khác khi hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên đã trực tiếp gặp mặt nhau và cùng nhau đạt được thỏa thuận”, ông Moon nói.

Theo Tổng thống Hàn Quốc, Mỹ và Triều Tiên sẽ còn phải đối mặt với nhiều rào cản khi quan chức hai nước gặp nhau để vạch ra kế hoạch phi hạt nhân hóa chi tiết. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Hàn Quốc tin rằng Washington và Bình Nhưỡng cuối cùng sẽ tìm được tiếng nói chung.

“Tôi tin cả hai nước sẽ tôn trọng thỏa thuận đạt được giữa hai nhà lãnh đạo mặc dù họ phải đối mặt với nhiều thách thức trong tiến trình đàm phán, bởi lẽ hai nhà lãnh đạo đã trực tiếp đưa ra cam kết trước toàn thể cộng đồng quốc tế. Nếu họ không giữ lời hứa do hai nhà lãnh đạo đưa ra, họ sẽ phải đối mặt với sự phán xét của cộng đồng quốc tế”, Tổng thống Moon Jae-in nhấn mạnh.

Thành Đạt

Theo Yonhap