1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nếu Hàn Quốc chưa "gật đầu", Mỹ sẽ không tấn công Triều Tiên

(Dân trí) - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nói rằng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cam kết sẽ tìm kiếm sự nhất trí của Hàn Quốc trước khi có bất cứ động thái quân sự nào với Triều Tiên. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng cảnh báo Triều Tiên sắp chạm tới “giới hạn đỏ”.


Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (Ảnh: Reuters)

Phát biểu tại cuộc họp báo hôm nay 17/8 nhân tròn 100 ngày tại vị, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã bác bỏ nguy cơ chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên.

"Tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng chiến tranh sẽ không tái diễn ở bán đảo Triều Tiên. Nước Mỹ và Tổng thống Donald Trump đã nhất trí sẽ thảo luận với Hàn Quốc nếu có ý định áp dụng bất cứ biện pháp nào với Triều Tiên", Yonhap dẫn lời Tổng thống Moon.

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng nhấn mạnh: "Mỹ tìm cách gây sức ép tối đa và áp các lệnh trừng phạt với Triều Tiên thông qua nghị quyết mới đây của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc. Đồng thời, Mỹ cũng tìm kiếm các giải pháp đơn phương và tôi tin rằng Tổng thống Trump sẽ gây sức ép với Triều Tiên với quyết tâm mạnh mẽ. Theo tôi, điều đó cho thấy ông ấy sẽ không theo đuổi các biện pháp quân sự".

"Về cơ bản, Hàn Quốc là quốc gia bị ảnh hưởng trực tiếp và nhiều nhất bởi vấn đề hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Tuy nhiên, đó cũng là vấn đề giữa Triều Tiên và Mỹ. Do đó, nếu Triều Tiên tiếp tục các hành động khiêu khích, Mỹ có thể có những bước đi phù hợp. Tuy nhiên, tôi phải nói rằng, bất cứ hành động quân sự nào ở bán đảo Triều Tiên cũng cần sự nhất trí của Hàn Quốc. Kể cả khi Mỹ có hành động quân sự bên ngoài bán đảo Triều Tiên, tôi vẫn tin rằng họ sẽ tham vấn đầy đủ với Hàn Quốc từ trước nếu như hành động đó có thể làm gia tăng căng thẳng giữa Hàn Quốc và Triều Tiên", Tổng thống Moon nói.

Bình luận của ông Moon đưa ra trong bối cảnh có nhiều đồn đoán một cuộc xung đột quân sự giữa Mỹ và Triều Tiên khó tránh khỏi sau cuộc khẩu chiến gay gắt hơn một tuần qua.

“Triều Tiên sắp chạm giới hạn đỏ”

Cũng tại cuộc họp báo hôm nay, Tổng thống Moon nói rằng, Triều Tiên sắp chạm tới "giới hạn đỏ" mà Hàn Quốc vạch ra.

"Nếu Triều Tiên hoàn thiện chương trình phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa và vũ khí hóa đầu đạn hạt nhân, tôi coi đó là giới hạn đỏ. Triều Tiên đang sắp chạm đến giới hạn đó".

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng đề cập đến triển vọng đối thoại liên Triều. "Cần nối lại đối thoại giữa Hàn Quốc và Triều Tiên, tuy nhiên chúng tôi không nhất thiết phải quá vội vã. Đối thoại không chỉ là đối thoại. Chúng ta cần chuẩn bị sẵn các điều kiện đối thoại. Ít nhất Triều Tiên phải ngừng các hành động khiêu khích trước khi sẵn sàng bước vào đối thoại", ông Moon nói.

Ông Moon từ lâu đã mong muốn có thể hạ nhiệt căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên thông qua đối thoại. Hồi tháng trước, chính phủ của ông đã đưa ra đề nghị đối thoại, song Triều Tiên đã phớt lờ đề nghị này.

Minh Phương

Theo Yonhap