1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

NATO sẽ điều 4.000 binh lính canh chừng biên giới Nga

(Dân trí) - Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố sẽ triển khai 4 tiểu đoàn đa quốc gia bao gồm khoảng 4.000 binh lính đến các nước vùng Baltic và Ba Lan để củng cố công tác phòng thủ của những nước này trong khu vực.


Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg (Ảnh: NATO)

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg (Ảnh: NATO)

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Brussels hôm thứ Hai, ông Jens Stoltenberg nói, các bộ trưởng liên minh quốc phòng dự kiến phê chuẩn động thái này trong cuộc họp diễn ra vào thứ Ba, 14/6.

Estonia, Latvia, Litva và Ba Lan vẫn luôn mong muốn có sự hiện diện rõ rệt hơn của NATO kể từ khi Nga sáp nhập Crimea và liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine.

Mặc dù ông tổng thư ký đã thận trọng không trực tiếp nhắc đến Nga nhưng động cơ phía sau những hoạt động quốc phòng của NATO đang gia tăng trong khu vực đã rất rõ rệt.

Ông Stoltenberg nói: "NATO đã có hành động rất dứt khoát để bảo vệ các quốc gia của chúng tôi và đóng góp vào sự ổn định trong khu vực. Nhưng những thách thức chúng tôi đang phải đối mặt là lâu dài vì vậy chúng tôi cần chuẩn bị cho một kế hoạch dài hơi".

Căng thẳng giữa Nga và phương Tây

Nhà phân tích an ninh châu Âu hàng đầu Jonathan Eyal nói, 4 tiểu đoàn mới này không phải để tấn công Nga nhưng sẽ ngăn chặn "những hành vi gây hấn của nước này".

“Việc ngăn chặn Nga sẽ chắc chắn hơn nếu họ có ý định tấn công. Họ sẽ nhanh chóng phải đối mặt với các lực lượng NATO gần như là tức thì và vì lẽ đó Nga không nên thử ý chí chiến đấu của NATO. Để làm vậy cũng không cần nhiều lính”, ông Jonathan Eyal nói.

Ông Stoltenberg giải thích 4 tiểu đoàn với khoảng 800-1.000 binh lính ở từng tiểu đoàn, sẽ triển khai luân phiên thay vì đóng quân cố định ở những nước này.

Mỹ, Anh và Đức đã cam kết giữ vai trò như những quốc gia chính, cung cấp những lực lượng chủ đạo cho 3 tiểu đoàn.

Tháng trước, Tướng Richard Dhireff, phó Tư Lệnh Liên quân ở Châu Âu giai đoạn 2011-2014, đã cảnh báo về nguy cơ một cuộc chiến tranh hạt nhân với Nga.

Tổng thư ký NATO cho biết thêm, lực lượng phản ứng nhanh của Nato đã tăng gấp ba lần lên đến 40.000 binh lính, trong đó, 5.000 lính đã sẵn sàng triển khai tức thì.

Ông cũng cho biết, hiện nay đã có thêm 8 trụ sở nhỏ được đặt ở “phía Đông của liên minh” để điều phối các hoạt động hoạch định, triển khai và tái thiết. Những trụ sở này làm việc với các chính phủ và quốc hội các quốc gia để để đảm bảo các lực lượng có thể di chuyển xuyên châu Âu nhanh chóng.

Hoa Tạ

Theo Independent