1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

NATO: Phương Tây phải sẵn sàng cho căng thẳng dài lâu với Nga

(Dân trí) - Phó Tổng thư ký NATO Alexander Vershbow khẳng định phương Tây không tìm cách thay đổi chế độ tại Nga song cần phải sẵn sàng cho tình trạng căng thẳng dài lâu dài liên quan đến tình hình Ukraine, nơi đang chìm trong các cuộc xung đột nghiêm trọng

Phó Tổng thư ký NATO Alexander Vershbow
Phó Tổng thư ký NATO Alexander Vershbow

Trong bài phát biểu tại hội thảo chính sách đối ngoại Leangkollen ở thủ đô Oslo của Na Uy ngày 2/2, Phó Tổng thư ký NATO Alexander Vershbow khẳng định NATO không muốn đối đầu với Nga song sẽ phải chuẩn bị cho tình huống căng thẳng kéo dài.

“Nga mong đợi chúng ta từ bỏ trừng phạt và đưa quan hệ về mức bình thường mà không phải thay đổi cách hành xử của họ. Về cơ bản, đây là điều chúng ta đã làm sau cuộc chiến tại Gruzia năm 2008. Nhưng lần này, khi đã chọn hướng đi chúng ta cần phải kiên định quan điểm", ông Vershbow khẳng định.

Ông Vershbow từng là Đại sứ Mỹ tại Mátxcơva. Ông nhấn mạnh NATO không muốn đối đầu với Nga mà chỉ muốn Mátxcơva thay đổi cách hành xử (trong vấn đề Ukraine) và nối lại tinh thần hợp tác.

Phó Tổng thư ký NATO Alexander Vershbow đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh báo chí Anh cảnh báo đài BBC đang chuẩn bị dư luận cho một cuộc chiến tranh với Nga thông qua việc liên tục nhắc nhở về sự gây hấn của Mátxcơva tại quốc gia láng giềng Đông Âu.

Nhà báo Oliver Tickell của tờ The Ecologist đã nêu ra quan ngại trên khi khẳng định đã đến lúc nhân dân Anh phải lên tiếng phản đối chính sách tuyên truyền chống Nga nếu không muốn thế giới đứng bên bờ vực một cuộc chiến tranh hạt nhân.

Nhà báo này lưu ý cụm từ "xâm lược Nga" gần đây thường xuyên được nhắc đến trên BBC. Ví dụ, ngày 30/1, trong chương trình World at One của Radio 4 thuộc BBC, cụm từ này lặp đi lặp lại vô số lần.

Các chuyên gia được mời đến phòng thu nhiệt tình thảo luận về "mối đe dọa của việc máy bay Nga ném bom khu vực La Manche” và khẳng định rằng đã đến lúc NATO "phải đối phó với mối đe dọa này".

Nhà báo Tickell đặt nghi vấn rằng trong World at One cũng như các chương trình khác của BBC, không có sự tham gia của các nhà phân tích tình hình Nga với quan điểm đúng mực. Do đó, các thính giả của BBC sẽ có cái nhìn một chiều về cuộc khủng hoảng Ukraine.

Cuộc khủng hoảng tại miền Đông Ukraine đang có nhiều diễn biên tăng nhiệt nhanh chóng những ngày qua, đe dọa đẩy quan hệ Nga - Phương Tây tiếp tục diễn biến xấu hơn.

Trong tuyên bố mới nhất, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki cho biết nước này chưa quyết định cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine dù Washington đang cân nhắc các phương án hỗ trợ chính quyền Kiev trong cuộc chiến chống lực lượng ly khai ủng hộ Nga.

Vũ Anh
Tổng hợp