1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nato cảnh báo quân Nga ở biên giới Ukraine

(Dân trí) - Tư lệnh quân sự Nato ở châu Âu đã ra cảnh báo về tình trạng được cho là tăng cường lực lượng của Nga ở biên giới Ukraine. Tuy nhiên, Nga khẳng định mọi hoạt động của họ tuân thủ đúng theo các thỏa thuận quốc tế.

Lính Ukraine gác biên giới với Nga.
Lính Ukraine gác biên giới với Nga.

Tư lệnh đồng minh tối cao ở châu Âu, Tướng Philip Breedlove cho biết Nato đặc biệt quan ngại về mối đe dọa đối khu vực Trans-Dniester của Moldova. Trans-Dniester là dải đất hẹp nằm giữa sông Dniester và biên giới Ukraine. Khu vực đã tuyên bố độc lập khỏi Moldova vào năm 1990. Tuy nhiên cộng đồng quốc tế không công nhận nhà nước tự tuyên bố độc lập này. Khi Crimea được sáp nhập vào Nga, Trans-Dniester cũng gửi yêu cầu được gia nhập Liên bang Nga.

Tuy nhiên, Nga cho biết lực lượng của nước này tuân thủ theo đúng các thỏa thuận quốc tế. Việc gia tăng lực lượng phù hợp với động thái sáp nhập Crimea vào Nga. Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov cho biết với hãng thông tấn Itar-Tass rằng: “Bộ Quốc phòng Nga tuân thủ theo mọi thỏa thuận quốc tế về giới hạn số lượng quân ở các vùng biên giới với Ukraine”.

Đại sứ Nga tại EU cho biết việc “tái sát nhập” Crimea vào Nga đã không được lên kế hoạch trước và là sự chấm dứt của điều “bất thường” đã kéo dài suốt 60 năm qua. Đại sứ Vladimir Chizhov cũng khẳng định Nga không có “quan điểm bành trướng” và “mọi người không nên sợ Nga”.

Trong khi đó, vào hôm nay, người đứng đầu Cơ quan an ninh và Hội đồng quốc phòng Ukraine Andriy Parubiy cáo buộc trong sự kiện ở Kiev rằng: “Mục đích của Tổng thống Putin không phải là Crimea mà là toàn bộ Ukraine…Quân đội của ông đã hành quân tới biên giới và sẵn sàng tấn công bất kỳ lúc nào”.

Theo ông, “lực lượng Nga ở biên giới phía đông của Ukraine giờ đây tăng ngày càng nhanh và đã rất rất sẵn sàng”.

Trước đó đại sứ Nga tại EU cũng bảo vệ hành động của Nga ở Crimea và cảnh báo việc Mỹ phái quân hoặc hỗ trợ quân sự cho Ukraine sẽ là “sai lầm nghiêm trọng”.

Ông cũng cho biết Nga không công nhận chính phủ mới ở Kiev nhưng ông hi vọng Ukraine bảo vệ quyền của người dân tộc Nga ở nước này.

Ông cũng nhấn mạnh Nga không có ý định đưa quân vào các khu vực khác của Ukraine hay châu Âu.

Trong khi đó, giới phân tích cho rằng lực lượng Nga có vẻ như đang tăng cường nỗ lực kiểm soát hoàn toàn đối với Crimea.

Theo hãng thông tấn Interfax của Nga, cờ nước này hiện đã được cắm ở 189 đơn vị quân đội và cơ sở quân sự của Ukraine ở Crimea.

Trung Anh

Theo BBC