1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nâng tầm quan hệ ngoại giao của nghị viện Việt Nam

Sáng 23/3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Đoàn đại biểu Cấp cao Quốc hội Việt Nam đã về tới Thủ đô Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Đại hội đồng Liên minh nghị viện thế giới lần thứ 130 (IPU-130); thăm chính thức Liên bang Thụy Sỹ và Cộng hòa Italy.

Nhân dịp này, phóng viên TTXVN tháp tùng Đoàn đã phỏng vấn Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Trần Văn Hằng về những kết quả chính của chuyến thăm.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Trần Văn Hằng. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Trần Văn Hằng. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

- Sự kiện Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dẫn đầu Đoàn đại biểu Cấp cao Quốc hội nước ta tham dự Đại hội đồng IPU-130 tổ chức tại Geneva (Thụy Sĩ) vừa qua có ý nghĩa như thế nào trong bối cảnh Việt Nam đăng cai tổ chức sự kiện Đại hội đồng IPU-132 tại Hà Nội vào năm 2015 thưa ông?

Ông Trần Văn Hằng: Sự kiện Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dẫn đầu đoàn đại biểu Cấp cao của Quốc hội nước ta tham dự IPU-130 tại Geneva (Thụy Sĩ) lầ này có một ý nghĩa hết sức quan trọng. Trước hết, điều này thể hiện sự đóng góp tích cực, có hiệu quả của Quốc hội nước ta trong diễn đàn đa phương lớn nhất của Nghị viện thế giới; đồng thời, đây cũng là bước chuẩn bị hết sức quan trọng cho việc Việt Nam đăng cai tổ chức IPU-132 vào cuối tháng 3/2015.

Tại phiên họp lần này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã có bài phát biểu hết sức quan trọng, chuyển đến cho nhân dân thế giới một thông điệp rằng Việt Nam mong muốn hợp tác cùng nhân dân các nước trên thế giới xây dựng một thế giới hòa bình, dân chủ.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng khẳng định vai trò của Nghị viện, vai trò của IPU và những đóng góp của Quốc hội Việt Nam trong việc phòng, chống tội phạm quốc tế, phòng chống khủng bố và bảo đảm dân chủ, nhân quyền trên thế giới; khẳng định vai trò hợp tác giữa các nghị viện, giữa các nghị viện và IPU lại đóng góp một phần hết sức quan trọng cho sự tiến bộ của nhân dân trên thế giới.

Tại các cuộc làm việc với Lãnh đạo Cấp cao của IPU, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã giới thiệu chủ đề của IPU-132 tại Việt Nam là Nghị viện và việc thực hiện Chương trình phát triển bền vững sau 2015. Chủ đề này nhận được sự ủng hộ của Lãnh đạo IPU; được đánh giá phù hợp với tiến trình phát triển của thế giới, đồng thời nó cũng phù hợp với vai trò mà IPU đang đặt mục tiêu cho mình, hướng tới một xã hội công bằng, văn minh, dân chủ và phát triển.

Phía IPU cũng đánh giá rất cao việc Việt Nam đã chủ động, tích cực chuẩn bị sớm cho Đại hội đồng IPU-132 tại Hà Nội. Chủ tịch IPU cũng bày tỏ tin tưởng với sự chuẩn bị chu đáo và chủ động, Đại hội đồng IPU-132 sẽ thành công tốt đẹp và Hà Nội sẽ trở thành một dấu ấn hết sức quan trọng trong lịch sử của IPU.

Trong thời gian tham dự Đại hội đồng IPU-130, Chủ tịch Quốc hội cũng đã có cuộc tiếp xúc song phương và đặc biệt là chứng kiến Lễ ký Thỏa thuận giữa Quốc hội Việt Nam với IPU về việc Việt Nam đăng cai Đại hội đồng liên minh nghị viện thế giới 132 tại Hà Nội và Đoàn Việt Nam cũng đã công bố biểu tượng của IPU-132 và giới thiệu không gian văn hóa của Việt Nam, gây sự chú ý quan tâm rất đặc biệt của các đại biểu.

- Cùng với việc tham dự Đại hội đồng IPU-130, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng dẫn đầu đoàn đại biểu Cấp cao Quốc hội nước ta thăm chính thức Liên bang Thụy Sỹ. Xin ông cho biết những dấu ấn đặc biệt trong chuyến thăm này?

Ông Trần Văn Hằng: Thực hiện chương trình đối ngoại cấp cao, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thăm chính thức Liên bang Thụy Sỹ. Chuyến thăm nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị, đoàn kết, hợp tác giữa Việt Nam và Thụy Sỹ.

Phải nói rằng Thụy Sỹ là một trong những nước ở châu Âu có đầu tư thuộc nhóm lớn vào Việt Nam và luôn luôn ủng hộ Việt Nam trong các quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc và phát triển xây dựng đất nước. Thụy Sỹ cũng là nước rất tích cực hỗ trợ ODA cho các mục tiêu phát triển tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội có cuộc hội đàm với Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch hạ viện. Hai bên đều nhấn mạnh tăng cường quan hệ đối ngoại, quan hệ hợp tác giữa hai nghị viện, qua đó, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư.

Trong quá trình trao đổi, phía Thụy Sỹ cũng thông báo sẽ vẫn bảo đảm và tăng ODA trong năm 2014, 2015 cao hơn những năm trước đối với Việt Nam và cũng khuyến khích, vận động các nhà đầu tư Thụy Sỹ sang hợp tác, đầu tư tại Việt Nam.

Một điều đáng mừng là các cơ quan chính quyền, nhân dân và các doanh nghiệp Thụy Sỹ đều có cảm tình với Việt Nam và mong muốn có điều kiện thuận lợi để đầu tư vào Việt Nam, và mong rằng Việt Nam sẽ là cầu nối để mở rộng quan hệ hợp tác ở khu vực Đông Nam Á.

- Thưa ông, chuyến thăm Cộng hòa Italy của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng đã nhận được sự chào đón rất nồng nhiệt từ các cơ quan Quốc hội cũng như Chính phủ Italy. Xin ông cho biết những thành tựu đạt được trong chuyến thăm Italy lần này của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng có ý nghĩa như thế nào đối với việc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược đã được thiết lập giữa hai nước?

Ông Trần Văn Hằng: Như chúng ta đã biết, Italy là một trong số ít nước ở Tây Âu thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam sớm nhất, từ năm 1973. Trong suốt quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như xây dựng đất nước, nhân dân Việt Nam luôn nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân Italy.

Việt Nam và Italy đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược trong chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng năm 2013. Đồng thời, hai Chính phủ cũng đã ký kết Chương trình hành động để triển khai Tuyên bố chung. Italy là đối tác hết sức quan trọng của Việt Nam trong Liên minh châu Âu; đồng thời Italy cũng coi Việt Nam là một trong 10 nước quan trọng hàng đầu để mở rộng quan hệ hợp tác.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã có các cuộc tiếp xúc cấp cao và nhận được sự ủng hộ, quan tâm đặc biệt của cả Quốc hội, Chính phủ Italy trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam.

Tổng thống Italy nhấn mạnh rằng Việt Nam luôn nhận được quan điểm đồng nhất “đoàn kết-hữu nghị và hợp tác để cùng phát triển” của các đảng phái khác nhau trong hệ thống chính trị của Italy.

Tổng thống Italy cũng cho biết đang tích cực chỉ đạo và kêu gọi các doanh nghiệp Italy tiếp tục mở rộng hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, du lịch và các thế mạnh Việt Nam-Italy có khả năng.

Trong chuyến thăm Italy lần này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhận được sự đón tiếp hết sức nồng hậu, đồng thời khẳng định quan điểm của Việt Nam sẽ là người bạn, người đối tác chung thủy, hiệu quả, có trách nhiệm để cùng xây dựng, phát triển quan hệ hai nước ngày càng đạt được những thành tựu mới.

Tổng thống Italy chia sẻ: “Nhân dân Việt Nam, dân tộc Việt Nam, hình mẫu Việt Nam luôn luôn ở trong tim tôi.” Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nói rằng: “Nhân dân Italy cũng luôn luôn là hình mẫu in đậm trong trái tim Việt Nam.”

Các lãnh đạo cấp cao của Italy từ Quốc hội cho đến Chính phủ cũng nhất trí đẩy mạnh hơn nữa và sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam, giúp đỡ Việt Nam trong phát triển kinh tế.

Xin cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn!

http://www.vietnamplus.vn/nang-tam-quan-he-ngoai-giao-cua-nghi-vien-viet-nam/250341.vnp

Theo Quang Vũ
VietnamPlus/TTXVN