1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nạn nhân bị tạt axit sải bước trên sàn diễn thời trang

(Dân trí) - Các phụ nữ đang phải chiến đấu để vượt qua nỗi đau và mặc cảm sau các vụ tấn công bằng axit đã tổ chức một cuộc trình diễn thời trang để kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ tại Bangladesh.


Nạn nhân của các vụ tấn công bằng axit ngồi chờ tại hậu trường để chuẩn bị tham gia cuộc trình diễn thời trang được tổ chức tại thủ đô Dhaka ngày 8/3.

Nạn nhân của các vụ tấn công bằng axit ngồi chờ tại hậu trường để chuẩn bị tham gia cuộc trình diễn thời trang được tổ chức tại thủ đô Dhaka ngày 8/3.


Bangladesh đã tổ chức một chương trình thời trang khác biệt để kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ, với sự tham gia của 15 người mẫu là các nạn nhân của các vụ tấn công bằng axit.

Bangladesh đã tổ chức một chương trình thời trang khác biệt để kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ, với sự tham gia của 15 người mẫu là các nạn nhân của các vụ tấn công bằng axit.


Các vụ tấn công bằng axit xảy ra trên khắp khu vực Nam Á, thường là xuất phát từ các nguyên nhân như của hồi môn không đủ, tranh chấp đất đai, từ chối trả tiền vay...

Các vụ tấn công bằng axit xảy ra trên khắp khu vực Nam Á, thường là xuất phát từ các nguyên nhân như của hồi môn không đủ, tranh chấp đất đai, từ chối trả tiền vay...


Các vụ tấn công bằng axit đã hủy hoại cuộc sống của các nạn nhân, gây đau đớn khủng khiếp và để lại di chứng trên cơ thể họ.

Các vụ tấn công bằng axit đã hủy hoại cuộc sống của các nạn nhân, gây đau đớn khủng khiếp và để lại di chứng trên cơ thể họ.


Một trong số các người mẫu tham gia trình diễn là Sonali Khatun, 13 tuổi, người bị tạt axit vào mặt khi mới 17 ngày tuổi do một vụ tranh chấp tài sản của gia đình. Cô đã trải qua 3 năm trong bệnh viện và 8 cuộc phẫu thuật nhưng chưa bao giờ từ bỏ hi vọng về cuộc sống. Khatun nói cô muốn trở thành một bác sĩ trong tương lai.

Một trong số các người mẫu tham gia trình diễn là Sonali Khatun, 13 tuổi, người bị tạt axit vào mặt khi mới 17 ngày tuổi do một vụ tranh chấp tài sản của gia đình. Cô đã trải qua 3 năm trong bệnh viện và 8 cuộc phẫu thuật nhưng chưa bao giờ từ bỏ hi vọng về cuộc sống. Khatun nói cô muốn trở thành một bác sĩ trong tương lai.


Các người mẫu tham gia trình diễn đã cho thấy sức mạnh nội lực của họ.

Các người mẫu tham gia trình diễn đã cho thấy sức mạnh nội lực của họ.


Một phụ nữ mỉm cười trong cánh gà khi được trang điểm trước khi bước lên sàn diễn.

Một phụ nữ mỉm cười trong cánh gà khi được trang điểm trước khi bước lên sàn diễn.


Các người mẫu bước đi trên sàn diễn trong tiếng vỗ tay của khán giả.

Các người mẫu bước đi trên sàn diễn trong tiếng vỗ tay của khán giả.


Vào năm 2002, Bangladesh đã thông qua luật hạn chế nhập khẩu và bán axit, bắt buộc khách hàng cung cấp tên khi mua axít và áp dụng án tử hình đối với những kẻ tấn công bằng axit.

Vào năm 2002, Bangladesh đã thông qua luật hạn chế nhập khẩu và bán axit, bắt buộc khách hàng cung cấp tên khi mua axít và áp dụng án tử hình đối với những kẻ tấn công bằng axit.

An Bình

Ảnh: Reuters