1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nam Phi cho phép giết bớt voi

(Dân trí) - Hôm qua Nam Phi cho biết họ bắt đầu phá luật suốt 13 năm qua, cho phép giết bỏ bớt đàn voi khổng lồ không ngừng tăng ở đây. Động thài này có thể sẽ tạo ra một tiền lệ mới cho các nước thuộc châu Phi khác.

Bộ trưởng Môi trường Nam Phi Marthinus van Schalkwyk cho biết chính phủ không có lựa chọn nào khác ngoài phải tái áp dụng luật cho phép giết voi. “Đây là lựa chọn cuối cùng và phải được giám sát rất chặt chẽ”, nhằm giảm suy thoái môi trường và những cuộc chạm trán ngày càng tăng với con người. Ông khẳng định sẽ không có “chiến dịch giết hại hàng loạt”.

 

Quyết định trên được đưa ra sau nhiều tháng tranh cãi, với một số người ủng hộ bảo vệ thiên nhiên cho rằng, giết bớt voi là để bảo vệ hệ sinh thái. Tuy nhiên, những nhóm bảo vệ động vật khác lại nổi giận bởi viễn cảnh giết hại một trong những loài vật thông minh nhất và có khả năng tự nhận thức nhất trên trái đất.

 

Nam Phi trong suốt 13 năm qua đã rất thành công trong việc bảo vệ đàn voi của mình, từng có nguy cơ tuyệt chủng ở nhiều vùng của nước này. Tuy nhiên, giờ đây, chính Nam Phi lại trở thành nạn nhân của thành công đó. Số lượng voi, loài vật không có kẻ thù tự nhiên ngoài con người, đang gia tăng với tốc độ hơn 5% năm và ước tính sẽ tăng gấp đôi vào năm 2020.

 

Nam Phi giờ có khoảng 18.00 con voi và miền nam châu Phi là nhà trú ngụ của khoảng 300.000 con voi, một nửa đàn voi trên lục địa đen.

 

Những con voi này có thể biến đất rừng thành đồng cỏ và vùng đất trơ gốc cây chỉ trong thời gian tính bằng năm. Chúng di chuyển rộng khắp để kiếm một lượng thức ăn cùng nước uống khổng lồ mỗi ngày. Và chúng còn tấn công cả con người.

 

“Sự thật đơn giản là mật độ voi tăng lên nhiều đến nỗi ở một số nước thuộc miền nam châu Phi người ta lo ngại chúng ảnh hưởng đến môi trường, khả năng phát triển của những loài khác, cuộc sống cũng như sự an toàn của con người”, ông van Schalkwyk cho biết.

 

Luật mới sẽ được áp dụng từ ngày 1/5 tới. Tuy nhiên, phương pháp giết sẽ “nhanh gọn và nhân đạo”. Một tay súng giỏi từ trên trực thăng sẽ bắn chết voi chỉ bằng một viên đạn.

 

Ông  Van Schalkwyk không cho biết sẽ có bao nhiêu con voi bị giết chết và trong những trường hợp nào. Tuy nhiên, ông cho rằng con số 2.000 đến 10.000 mà các nhóm bảo vệ động vật đưa ra là “quá lớn”.

 

Ngoài ra ông Van Schalkwyk cũng tuyên bố chính phủ sẽ cấm việc bắt voi hoang để kinh doanh. Động thái này chắc chắn sẽ bị những người làm trong ngành công nghiệp du lịch sinh thái phản đối. Chính phủ cũng sẽ ra quy định chặt chẽ hơn đối với việc đối xử với 120 con voi đang được bắt nuôi trong cả nước. Lý do bởi cơ quan của ông đã nhận được rất nhiều lời phàn nàn về việc huấn luyện tàn ác đối với voi, trong đó có cả dùng roi điện.

 

Được biết đàn voi mỗi năm mang về cho Nam Phi 2,42 tỷ USD từ ngành du lịch và 148 triệu USD từ ngà voi, săn bắt cũng như buôn bán voi.

 

Trang Thu

Theo AP