1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nam giới có thể dễ nhiễm virus corona hơn phụ nữ

(Dân trí) - Kết quả một cuộc nghiên cứu được tiến hành dựa trên 99 bệnh nhân tại “ổ dịch” Vũ Hán gần đây cho thấy nam giới có nguy cơ dễ bị nhiễm virus corona hơn phụ nữ.

Nam giới có thể dễ nhiễm virus corona hơn phụ nữ - 1

Nhân viên y tế Indonesia kiểm tra thân nhiệt hành khách tại sân bay Sultan Iskandar Muda. (Ảnh: AFP)

Theo SCMP, cuộc nghiên cứu tiến hành trên các bệnh nhân được điều trị tại thành phố Vũ Hán, nơi khởi phát dịch viêm phổi do virus corona mới gây ra tại Trung Quốc, đã được công bố trên tạp chí khoa học The Lancet hôm 29/1.  

Những người thực hiện cuộc nghiên cứu này là một nhóm bác sĩ tại bệnh viện Jinyintan ở Vũ Hán, nơi điều trị cho nhiều bệnh nhân nhiễm virus corona, cùng các nhà nghiên cứu từ Đại học Jiao Tong Thượng Hải và bệnh viện Ruijin Thượng Hải.

Kết quả trên cũng phù hợp với những quan sát trước đó cho thấy, nam giới đang gặp các vấn đề về sức khỏe là những đối tượng dễ bị nhiễm virus corona hơn. Tuy nhiên, nghiên cứu lần này được tiến hành dựa trên quy mô lớn hơn.

Cuộc nghiên cứu được tiến hành trên 99 bệnh nhân, 67 nam và 32 nữ, nhập viện tại Vũ Hán từ ngày 1-20/1. Kết quả cho thấy gần một nửa trong số họ bị lây nhiễm chéo, mặc dù các nhà chức trách Trung Quốc mãi tới ngày 21/1 mới xác nhận những trường hợp lây nhiễm virus corona từ người sang người.

“Chúng tôi quan sát thấy số nam giới nhiễm bệnh nhiều hơn nữ giới trong 99 trường hợp nhiễm virus corona mới (hay còn gọi là 2019-nCoV). Virus Mers-CoV và Sars-CoV cũng lây nhiễm cho nam giới nhiều hơn nữ giới”, kết quả nghiên cứu nêu rõ, đề cập tới chủng virus corona từng gây ra hai đại dịch khiến hàng trăm người thiệt mạng trước đây.

“Việc phụ nữ ít có nguy cơ bị nhiễm virus hơn có thể do sự bảo vệ của nhiễm sắc thể X và hooc-môn giới tính, vốn đóng vai trò quan trọng trong khả năng miễn dịch thích nghi và bẩm sinh”, cuộc nghiên cứu giải thích.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, 49% số bệnh nhân bị nhiễm virus chéo và từng tiếp xúc với chợ hải sản Huanan ở Vũ Hán, nơi được cho là nguồn cơn của virus corona. Phần lớn họ là tiểu thương và người dọn dẹp tại chợ, ngoài ra còn có 2 trường hợp là người mua hàng.

1/3 số bệnh nhân trong cuộc nghiên cứu gặp các biến chứng và suy nội tạng. 17% mắc hội chứng suy hô hấp cấp - một kiểu viêm phổi nghiêm trọng, 8% tổn thương phổi cấp tính và 3% suy thận.

Dựa trên kết quả thu được, các nhà nghiên cứu kết luận việc chẩn đoán và điều trị sớm virus corona đóng vai trò quan trọng.

Một cuộc nghiên cứu khác được tiến hành trên 9 bệnh nhân nhiễm virus corona cho thấy, một trong số họ chưa từng tới chợ hải sản Huanan, nhưng đã ở trong một khách sạn gần chợ từ ngày 23-27/12/2019. Tất cả những người còn lại đều làm việc tại chợ này.

Chợ hải sản là nguồn cơn duy nhất dẫn tới dịch bệnh?

Giáo sư Huang Chaolin, phó giám đốc bệnh viện Jinyintan Vũ Hán, tiết lộ trong cuộc phỏng vấn gần đây với tạp chí Caixin rằng, virus corona có thể đã lây nhiễm sang người tại nhiều địa điểm khác nhau, chứ không chỉ riêng tại chợ hải sản ở Vũ Hán. Điều này đồng nghĩa với việc khu chợ này không phải là nguồn duy nhất lây nhiễm virus corona mới.

Bệnh viện Jinyintan Vũ Hán là một trong những bệnh viện đầu tiên của thành phố tiếp nhận các bệnh nhân nhiễm virus corona mới.

Giáo sư Huang Chaolin và các cộng sự gần đây đã công bố một công trình nghiên cứu trên tạp chí Lancet, cho thấy những phát hiện mới dựa trên các dữ liệu điều trị cho 41 trường hợp nhiễm virus corona đầu tiên.

Bệnh nhân đầu tiên nhập viện ngày 1/12/2019 không có mối liên hệ trực tiếp với chợ hải sản Huanan. Các thành viên trong gia đình bệnh nhân này đều không bị sốt hay có các triệu chứng về đường hô hấp.

Trong số 3 bệnh nhân tiếp theo nhập viện ngày 10/12/2019, 2 người cũng không liên quan tới chợ hải sản. Trong tổng số 41 bệnh nhân nhiễm virus corona nhập viện Jinyintan Vũ Hán, chỉ 27 người có mối liên hệ trực tiếp với chợ hải sản.

“Đánh giá tình hình chung cho thấy, khu chợ hải sản không phải là nguồn gốc (lây bệnh) duy nhất, mà có thể còn nhiều nguồn khác”, Giáo sư Huang nhận định.

Ngoài hải sản, chợ Huanan còn bán gia cầm và động vật hoang dã trước khi bị đóng cửa vào ngày 1/1.

Số liệu về virus corona (cập nhật liên tục)

 Địa điểm Số ca nhiễm Tử vong
Toàn thế giới 9.816 213
Trung Quốc đại lục 9.692 213
Hong Kong 12 
Macao 7 
Đài Loan 9 
Các nơi khác tại châu Á 62 
Châu Âu 13 
Bắc Mỹ 8 
Châu Đại Dương 9 
Các nơi khác 4 

Thành Đạt

Theo SCMP, Straitstimes