1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Myanmar xin lỗi Trung Quốc về vụ bom rơi làm 5 dân thường thiệt mạng

(Dân trí) - Myanmar đã chính thức lên tiếng xin lỗi Trung Quốc về vụ bom rơi làm 5 người thiệt mạng ở tỉnh Vân Nam của Trung Quốc hồi tháng trước.

Ngoại trưởng Myanmar (trái) đang ở thăm Bắc Kinh để thảo luận về việc khắc phục vụ bom rơi (Ảnh:
Ngoại trưởng Myanmar (trái) đang ở thăm Bắc Kinh để thảo luận về việc khắc phục vụ bom rơi (Ảnh: Xinhua)

Theo hãng thông tấn Xinhua của Trung Quốc, Myanmar đã chính thức đưa ra lời xin lỗi về vụ việc này trong cuộc hội đàm giữa Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar U Wunna Maung Lwin và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị tại thủ đô Bắc Kinh ngày hôm qua 2/4.

"Thay mặt chính phủ và quân đội Myanmar, tôi chính thức xin lỗi Trung Quốc và chia buồn sâu sắc với gia đình các nạn nhân thiệt mạng cũng như những người bị thương", Ngoại trưởng Maung Lwin được hãng Xinhua dẫn lời nói.

Ông Maung Lwin đang ở thăm Trung Quốc với tư cách đặc phái viên của Tổng thống U Thein Sein để thảo luận về việc khắc phục hậu quả vụ bom rơi. Vụ việc xảy ra hôm 13/3 ở thành phố Lan Thương, tỉnh Vân Nam, làm 5 người dân địa phương thiệt mạng và 8 người bị thương.

Theo người đứng đầu ngành ngoại giao Myanmar, nước này công nhận kết luận của cuộc điều tra chung về vụ việc. Theo đó xác định bom đã rơi từ máy bay chiến đấu của Myanmar và gây ra cái chết của người dân Trung Quốc ở biên giới.

“Myanmar sẵn sàng liên hệ với Trung Quốc về việc bồi thường cho các nạn nhân”, ông Maung Lwin khẳng định.

Về phần mình, Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị cho biết hai bên đã hiểu rõ vụ việc sau các vòng đàm phán và cuộc điều tra chung. Ông kêu gọi Myanmar giải quyết vụ việc một cách thỏa đáng để bảo toàn mối quan hệ giữa hai nước.

Vũ Anh
Theo Xinhua