1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Myanmar tìm thấy thi thể và mảnh vỡ máy bay trên biển

(Dân trí) - Quân đội Myanmar hôm nay 8/6 thông báo đã tìm thấy các mảnh vỡ và thi thể trong vụ máy bay quân sự chở 120 người mất tích trên biển Andaman vào chiều qua.

Máy bay quân sự Y-8-200 F của Myanmar (Ảnh: Reuters)
Máy bay quân sự Y-8-200 F của Myanmar (Ảnh: Reuters)

“Chúng tôi đã tìm thấy máy bay và một số thi thể vào lúc 8h25 sáng nay (theo giờ địa phương)”, AFP dẫn lời người phát ngôn của quân đội Myanmar cho biết.

Thông báo của quân đội Myanmar trên mạng xã hội Facebook cho biết một đội tìm kiếm hải quân đã phát hiện mảnh vỡ của máy bay mất tích ở ngoài khơi bờ biển Launglon, phía nam Myanmar vào sáng nay 8/6. Quân đội cũng thông báo rằng đã tìm thấy một bánh xe nghi của máy bay vận tải Y-8-200 do Trung Quốc sản xuất.

Ngoài ra, tàu hải quân Myanmar cũng đã tìm thấy thi thể của 3 nạn nhân, gồm 2 người lớn và 1 trẻ em, ở khu vực cách bờ biển Launglon 35 km. Để phục vụ cho công tác tìm kiếm và cứu hộ, Myanmar đã huy động 9 tàu hải quân và 3 máy bay tới khu vực nghi máy bay rơi trong nhiều giờ qua.

Hành trình di chuyển từ Myeik tới Yangon của máy bay mất tích (Ảnh: Google Maps)
Hành trình di chuyển từ Myeik tới Yangon của máy bay mất tích (Ảnh: Google Maps)

Reuters đưa tin, chiếc máy bay vận tải Y-8-200F do Trung Quốc chế tạo đã rời thành phố ven biển Myeik vào lúc 1h06 chiều ngày 7/6 (giờ địa phương) để tới thành phố lớn nhất của Myanmar - Yangon - trong một chuyến bay quân sự hàng tuần.

Quân đội Myanmar cho biết chiếc máy bay đã mất liên lạc 29 phút sau khi cất cánh, tức vào lúc 1h35, trong khi đang bay ở độ cao 5.485m trên biển, cách thành phố Dawei 70km phía tây.

Mặc dù có nhiều thông tin khác nhau về số lượng người trên máy bay mất tích, song theo thông tin mới nhất do quân đội Myanmar cung cấp, máy bay này chở tổng cộng 122 người, trong đó hơn một nửa số hành khách là gia đình các binh sĩ.

Thành Đạt

Theo AFP