1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ xác nhận không quân Iran đang ném bom IS

(Dân trí) - Một quan chức Mỹ đã lên tiếng xác nhận rằng Iran đang ném bom các mục tiêu của nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Iraq. Trước đó, danh sách các nước ném bom IS tại Iraq bao gồm một loạt quốc gia vốn là đồng minh truyền thống của Mỹ như Anh, Pháp, Canada.

Mỹ xác nhận không quân Iran đang ném bom IS

Một quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên tiết lộ Mỹ biết hoạt động ném bom của Iran tại cùng không phận quốc gia Iraq, nơi các máy bay của liên quân do Mỹ đứng đầu đang hoạt động nhằm chống lại IS.

Quan chức trên cho hay ông tin rằng hoạt động ném bom của Iran dường như sẽ không chấm dứt vì Iran cũng cảm thấy bị đe dọa bởi IS. Mỹ sẽ không phản ứng với các vụ ném bom của Iran trừ khi Cộng hòa Hồi giáo gây ra mối đe dọa tức thì đối với các lực lượng Mỹ trên không.

Theo vị quan chức Mỹ, hoạt động ném bom của Iran diễn ra gần biên giới Iran, tại một khu vực khác của Iraq so với các hoạt động của Mỹ và liên quân.

Mặc dù trước đây có các nguồn cho hay Iran đã cung cấp vũ khí và thiết bị cho chính phủ Iraq, nhưng bình luận của quan chức Mỹ nói trên là xác nhận đầu tiên rằng không quân Iran đang tham gia vào cuộc chiến chống IS tại Iraq.

Việc Mỹ không phản đối sự tham gia của Iran là bằng chứng mạnh mẽ nhất cho tới nay nhằm chứng tỏ rằng chính quyền Obama coi chính phủ Iran là một đối tác chiến thuật tại Trung Đông. Lập trường của Mỹ đang gây tranh cãi, do các đồng minh của Mỹ - trong đó có Israel và các quốc gia đang trợ giúp đối phó với IS như Ả-rập Xê-út và Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất - cảm thấy bị đe dọa bởi Iran.

Bình luận của quan chức Mỹ đã bổ sung thêm bằng chứng cho các khẳng định gần đây về sự xuất hiện của một máy bay chiến đấu Iran trong vùng trời Iraq do tạp chí quốc phòng Anh IHS Jane's và tờ Haaretz của Israel đưa ra.

Theo hai nguồn tin trên, chiếc máy bay của Iran đã được nhìn thấy trong đoạn video của kênh truyền hình Al Jazeera kể từ cuối tháng 11.

Nhà Trắng đã từ chối bình luận về các thông tin do quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên đưa ra. Bộ ngoại giao Mỹ hiện cũng chưa lên tiếng điều gì.

Trước đó, thư ký báo chí Nhà Trắng Josh Earnest cho biết hồi tháng 11 rằng Mỹ và Iran hiện không hợp tác trong cuộc chiến chống IS. Tuy nhiên, ông này nói thêm rằng cả hai nước, vốn là các đối thủ lâu đời và không có quan hệ ngoại giao từ năm 1979, đều muốn đánh bại IS và đại diện của hai nước đã thảo luận các nỗ lực phối hợp của họ nhằm chống lại nhóm phiến quân này.
 
An Bình
Theo Huffington Post