1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Mỹ xác định bên thứ ba liên quan cáo buộc Nga can thiệp bầu cử

(Dân trí) - Các cơ quan tình báo Mỹ ngày 5/1 cho biết đã xác định được bên thứ ba giúp Nga cung cấp cho WikiLeaks các tài liệu về cuộc bầu cử Mỹ.


(Ảnh minh họa: Business Insider)

(Ảnh minh họa: Business Insider)

Trong một phát biểu, giới chức tình báo Mỹ tiết lộ vừa nhận được những thông tin mới khiến Washington càng thêm chắc chắn về cáo buộc chính các tin tặc Nga đã đánh cắp các tài liệu về cuộc bầu cử Mỹ hồi tháng 11 vừa qua.

Các thông tin mà tình báo Mỹ mới có được bao gồm các cuộc trò chuyện giữa các quan chức Nga thể hiện niềm vui khi ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa, ông Donald Trump, giành chiến thắng trước đối thủ Hillary Clinton. Một quan chức Nga đã đưa ra các thông điệp như lời chúc mừng tới ông Trump.

Washington khẳng định đây chỉ là một trong số rất nhiều bằng chứng cho thấy sự can thiệp của Moscow vào cuộc bầu cử Mỹ. Giới chức Mỹ liên tục nhấn mạnh rằng nếu chỉ có một tình tiết là không đủ để cáo buộc Nga “hậu thuẫn” cho chiến thắng của ông Trump.

Trả lời phỏng vấn PBS NewsHour, Phó tổng thống Joe Biden tiết lộ ông đã nhận được các thông tin tình báo mật mới nhất về vấn đề này và các thông tin này sẽ sớm được công bố. Theo ông Biden, những tình tiết mới sẽ củng cố thêm cáo buộc của Mỹ đối với Nga.

Tuy nhiên, trong một bài trả lời phỏng vấn Fox News trước đó, nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange phủ nhận việc Nga cung cấp các thư điện tử của Ủy ban Bầu cử quốc gia của đảng Cộng hòa.

Trong khi đó, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Twitter: “Julian Assange nói một đứa trẻ 14 tuổi cũng có thể xâm nhập vào vào hòm mail của ông John Podesta. Tại sao đảng Dân chủ lại quá bất cẩn như vậy?”. Ông John Podesta là cựu chủ tịch chiến dịch tranh cử tổng thống của bà Clinton.

Ngoài ra, ông Trump cũng phủ nhận việc phía Nga cung cấp cho mình những thông tin có lợi giúp ông đắc cử.

Ông Trump đã công khai bày tỏ hoài nghi về các kết quả điều tra của các cơ quan tình báo Mỹ, đồng thời cho rằng việc kết luận Nga can thiệp vào cuộc bầu cử một cách vội vàng là hành động vô trách nhiệm. Ông cam kết sẽ xem xét một cách cẩn thận các báo cáo về vấn đề này.

Trong khi đó, truyền thông Mỹ đưa tin có khả năng ông Trump sẽ cải tổ các cơ quan tình báo nước này, trong đó có cả Cục tình báo trung ương (CIA) và Văn phòng Tình báo Quốc gia, theo đó cắt giảm số nhân sự làm việc trong các cơ quan này. Tuy nhiên, giám đốc truyền thông của ông Trump đã bác bỏ thông tin này.

Nhật Minh

Tổng hợp