1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ và Triều Tiên gia tăng các đòn đáp trả lẫn nhau

Căng thẳng giữa Mỹ và CHDCND Triều Tiên tiếp tục leo thang với việc chính quyền Washington áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Bình Nhưỡng, trong khi Triều Tiên tuyên phạt 15 năm tù khổ sai đối với một sinh viên người Mỹ...

Theo Reuters, Nhà Trắng ngày 16-3 cho biết, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ban bố một sắc lệnh về việc áp đặt "các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ mới" nhằm vào Triều Tiên. Những biện pháp trừng phạt mới này được cho là để đáp trả việc Bình Nhưỡng tiến hành thử hạt nhân hôm 6-1 và phóng tên lửa sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo hôm 7-2.

Trong một tuyên bố, Người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest nêu rõ: "Các biện pháp này phù hợp với cam kết lâu nay của chúng tôi về gây sức ép liên tục lên chính quyền Triều Tiên. Mỹ và cộng đồng quốc tế sẽ không dung thứ các hoạt động hạt nhân và tên lửa đạn đạo trái phép của Triều Tiên, và chúng tôi sẽ tiếp tục khiến Triều Tiên phải trả giá cho đến khi họ tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế".


Sinh viên Otto Frederick Warmbier được đưa đến xét xử tại Tòa án Tối cao Triều Tiên. Ảnh: AFP

Sinh viên Otto Frederick Warmbier được đưa đến xét xử tại Tòa án Tối cao Triều Tiên. Ảnh: AFP

Nhà Trắng cho biết ông Obama đã ký sắc lệnh về việc thực hiện các biện pháp trừng phạt nhắm đến các tài sản trong lãnh vực vận chuyển, tài chính và năng lượng của Triều Tiên. Lệnh trừng phạt mới bao gồm việc đóng băng bất cứ tài sản nào của chính phủ Triều Tiên ở Mỹ và cấm các hoạt động xuất khẩu hàng hóa từ Mỹ tới Triều Tiên.

Ngoài ra, lệnh trừng phạt mới cũng cho phép chính phủ Mỹ đưa vào danh sách đen bất cứ cá nhân nào làm ăn trong các lĩnh vực lớn thuộc nền kinh tế Triều Tiên, dù họ có phải là công dân Mỹ hay không. "Sắc lệnh không nhắm đến người dân Triều Tiên mà là nhắm đến chính phủ nước này", tài liệu mà Tổng thống Mỹ mới ký nêu rõ.

Phản ứng trước việc Washington áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt Bình Nhương, Hàn Quốc đã tỏ ý hoan nghênh động thái này và hy vọng các biện pháp này sẽ đóng góp đáng kể vào sức ép của cộng đồng quốc tế nhằm buộc Bình Nhưỡng phải từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân.

Yonhap dẫn một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nói rằng, các biện pháp trừng phạt mới này “cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của Mỹ trong việc đáp trả những hành động khiêu khích tái diễn nhiều lần của Triều Tiên, trong đó kể cả các vụ thử hạt nhân và phóng tên lửa”. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng đồng thời cam kết sẽ tiếp tục các nỗ lực với cộng đồng quốc tế để buộc Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình hạt nhân.

Trong khi đó, theo Reuters, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 17-3 tuyên bố phản đối mọi lệnh trừng phạt đơn phương chống Triều Tiên. Trước đó, đầu tháng này, Trung Quốc đã ủng hộ một nghị quyết mới của Liên hợp quốc trừng phạt Triều Tiên.

Một nguyên nhân khác dẫn đến tình trạng leo thang căng thẳng giữa Mỹ và Triều Tiên là vụ việc liên quan đến sinh viên 21 tuổi người Mỹ Otto Frederick Warmbier. Ngày 16-3, Tòa án Tối cao Triều Tiên công bố đã tuyên phạt sinh viên này 15 năm tù khổ sai vì tội chống phá Nhà nước Triều Tiên.

Otto Frederick Warmbier bị nhà chức trách Triều Tiên bắt giữ khi chuẩn bị rời Triều Tiên vào tháng 1-2016 vừa qua, với cáo buộc thực hiện các hành động thù địch chống Nhà nước Triều Tiên. Theo giới truyền thông Triều Tiên, sinh viên này vào Triều Tiên với danh nghĩa là khách du lịch, nhưng mục đích chính là phá hoại sự đoàn kết của Triều Tiên, dưới sự điều khiển ngầm của Chính phủ Mỹ.

Về phần mình, Nhà Trắng cho rằng Triều Tiên đã lợi dụng các công dân Mỹ làm "các con tốt thí để theo đuổi mưu đồ chính trị", đồng thời kêu gọi Bình Nhưỡng ngay lập tức trả tự do cho sinh viên Otto Frederick Warmbier. "Các cáo buộc khiến cá nhân này bị bắt giữ và cầm tù sẽ không dẫn đến việc bắt giữ hay cầm tù anh ta tại Mỹ cũng như bất cứ quốc gia nào khác trên thế giới", Người phát ngôn Josh Earnest nói trong một cuộc họp báo.

Theo Anh Vũ

Quân đội nhân dân