1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ "tung" ảnh cáo buộc “lính đặc nhiệm Nga” ở Ukraine

(Dân trí) - Trong các bức ảnh chụp các binh sỹ ở miền đông Ukraine, Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng một số thuộc lực lượng đặc nhiệm Nga.

Mỹ công bố ảnh “lính đặc nhiệm Nga” ở Ukraine

Bức ảnh Mỹ cáo buộc cùng một binh sỹ Nga đã tham gia vào hoạt động ở Gruzia năm 2008 và hoạt động tại Kramatorsk và Sloviansk ở đông Ukraine hiện nay.

Những bức ảnh được Bộ Ngoại giao Mỹ công bố, tuy nhiên, theo hãng tin của Anh BBC, không thể xác nhận được tính xác thực của các bức ảnh.

Trong các bức ảnh, binh sỹ được Mỹ cho là lính Nga được trang bị giống với những các binh sỹ hiện đang chiếm giữ các tòa nhà chính quyền ở các thành phố, thị trấn tại miền đông Ukraine.

Hiện chính phủ Nga chưa có bình luận gì về cáo buộc của Mỹ. Tuy nhiên từ trước đến nay, Nga luôn khẳng định không có binh sỹ Nga nào ở Ukraine.

Các bức ảnh, được chuyển cho Tổ chức An ninh và hợp tác tại châu Âu, được cho là chụp cùng một binh sỹ tham gia vào các hoạt động tại Kramatorsk và Sloviansk, miền đông Ukraine ,và hoạt động ở Gruzia năm 2008.

Các nhà ngoại giao ở Kiev cho rằng các binh sỹ ở

Các nhà ngoại giao ở Kiev cho rằng các binh sỹ ở Kramatorsk (trái) và Sloviansk được trang bị giống nhau.

Một nhóm ảnh khác có vẻ như cho thấy mối liên hệ với người đàn ông trong các bức ảnh ở Kramatorsk và Sloviansk với một nhóm trong lực lượng đặc nhiệm Nga.

Đại diện của Ukraine tại Các tổ chức quốc tế ở Vienna cho rằng các bức ảnh cung cấp “bằng chứng ngày một rõ về sự tham gia của Nga trong việc kích động và phối hợp với hành động với những phần tử ly khai, làm bất ổn tình hình ở đông Ukraine.”

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki cũngcáo buộc có “sự thống nhất cao trong cộng đồng quốc tế về mối liên hệ giữa Nga và một số chiến binh vũ trang ở miền đông Ukraine”.

Các nhà ngoại giao ở Kiev cho rằng các binh sỹ ở

Mỹ cho rằng binh sỹ được khoanh vòng tròn đỏ được thấy ở cả Kramatorsk và Sloviansk và trong bức ảnh (giữa) người này cùng được thấy chụp cùng với một nhóm lính đặc nhiệm Nga.

“Những bức ảnh do người Ukraine cung cấp vào tuần trước chỉ khẳng định thêm điều này”, bà cho hay và cho biết thêm đây là “giai đoạn then chốt” cho Nga “sử dụng ảnh hưởng của mình để giảm leo thang căng thẳng ở đông Ukraine”.

Nga trước đó đã phủ nhận cáo buộc gây bất ổn ở Ukraine của phương Tây và cảnh báo giới chức tại Kiev không dùng vũ lực chống lại người biểu tình tại đông Ukraine.

“Không có đội quân, lực lượng đặc nhiệm, hay binh sỹ huấn luyện nào của Nga ở miền đông Ukraine”, Tổng thống Nga Putin khẳng định vào ngày thứ năm vừa qua.

Trung Anh
Theo BBC