1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ tử hình ông bố gốc Việt ném con xuống biển

(Dân trí) - Một người đàn ông gốc Việt đã bị kết án tử hình trong phiên tòa xét xử hồi cuối tuần trước vì tội ném 4 con xuống biển tại bang Alabama, Mỹ.

Mỹ tử hình ông bố gốc Việt ném con xuống biển - 1
Lam Luong.

Thẩm phán đã yêu cầu Lam Luong, 38 tuổi, phải nhìn ảnh các con mỗi ngày cho tới khi anh ta bị thi hành án.

Trong phiên tòa xét xử tại Mobile, bang Alabama, Lam Luong đã khóc khi nói lời xin lỗi vợ. Tuy nhiên, người anh trai của vợ Luong tuyên bố gia đình không chấp nhận lời xin lỗi vì “điều đó cũng không giúp lấy lại được gì”.

Ngày 7/1/2008, Lam Luong đã ném 4 người con còn thơ dại từ cây cầu Dauphin Island cao 24 mét xuống biển sau khi cãi nhau với vợ. Ba trong số 4 nạn nhân là con của anh ta với người vợ Kieu Phan, gồm Hannah, 2 tuổi, Lindsey, 1 tuổi và Danny, 4 tháng tuổi. Đứa con lớn nhất, Ryan, 3 tuổi, là con riêng của chị Phan. Thi thể của 4 em nhỏ đã được tìm thấy sau đó.

Luật sư của Lam Luong đã đề nghị phẩm phán Charles Graddick cho Luong được hưởng án tù chung thân, do anh ta nghiện ma túy và bị bệnh trầm cảm. Tuy nhiên, thẩm phán Graddick đã bác bỏ đề nghị này.

Lam Luong, di cư từ Việt Nam đến Mỹ năm 1984, làm nghề đánh bắt tôm và sống với vợ tại thị trấn Bayou La Batre, hạt Mobile, bang Alabama. Theo lời khai của vợ, Luong từng bồ bịch, sử dụng ma túy và không chịu tìm việc làm khi gia đình trở về Bayou La Batre sau một thời gian phải chuyển tới Georgia vì bão Katrina năm 2005.

Ánh Ninh
Theo BBC