1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ: Trung Quốc có khả năng phát động tấn công ngoài vũ trụ

(Dân trí) - Tư lệnh Bộ Chỉ huy Chiến lược của Mỹ, Đô đốc Cecil D. Haney, ngày 25/3 đã bày tỏ quan ngại về khả năng Trung Quốc có thể phát động một cuộc tấn công ngoài không gian vũ trụ.

Tên lửa Trung Quốc (Ảnh: 

Tên lửa Trung Quốc (Ảnh: Wikipedia)

Phát biểu trong một cuộc họp báo ở Bộ Quốc phòng Mỹ, Tư lệnh Cecil D. Haney cho rằng vụ thử hồi tháng 7/2014, mà Trung Quốc miêu tả là vụ thử công nghệ chống tên lửa, đã không đánh trúng mục tiêu là vệ tinh như Bắc Kinh mong đợi. 

"Thất bại đó cho thấy Trung Quốc đang hướng tới các hoạt động liên quan tới chiến tranh trong không gian mạng vũ trụ. Mối đe dọa là có thật. Do đó, Mỹ cần phải chuẩn bị sẵn sàng cho trong bất cứ tình huống nào", Tư lệnh Caney khẳng định. 

Người đứng đầu Bộ Chỉ huy Chiến lược của Mỹ cũng cho biết Trung Quốc đã hai lần phóng thử tên lửa bắn hạ vệ tinh. Lần thứ nhất vào năm 2007 và lần thứ hai vào tháng 7/2014. 

Ông Haney cho biết Mỹ luôn theo dõi những động thái này, đồng thời khẳng định một vụ phóng tên lửa bắn hạ vệ tinh sẽ "tạo ra hàng nghìn mảnh vụn lơ lửng trong không gian".  

Khi được hỏi về việc quân đội Mỹ "đã sẵn sàng", Tư lệnh Haney nhấn mạnh rằng Washington cần có "một chiến lược để công nhận những gì đang diễn ra bên ngoài không gian vũ trụ".  

"Chương trình "Nhận thức về tình hình ngoài không gian" đang được triển khai bao gồm việc theo dõi và kiểm soát bất cứ mối đe dọa nào trong không gian. Ngoài ra, Mỹ cũng đang tiến hành phát triển những phương thức mới nhằm tăng cường khả năng đáp trả trong không gian, như chiến thuật, công nghệ và thủ tục pháp lý", Tư lệnh Haney cho hay. 

Ngoài ra, Tư lệnh Haney cũng bày tỏ quan ngại về chương trình tên lửa của một số nước, trong đó có Nga, Iran và Triều Tiên. Tuy nhiên, ông cho rằng hiện Trung Quốc là quốc gia có khả năng vượt trội trong việc phát động một cuộc chiến ngoài không gian vũ trụ. 

Mối lo ngại nêu trên của Tư lệnh Haney cũng từng được Thứ trưởng Quốc phòng Robert Work và Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Frank Kendall nêu ra hồi đầu tháng này khi hai ông cảnh báo Mỹ đang tụt lại trong cuộc đua công nghệ ngoài không gian vũ trụ so với các đối thủ. 

Ngọc Anh
Theo Diplomat