1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Mỹ-Triều Tiên tiếp tục họp bàn cho hội nghị thượng đỉnh tại Hà Nội

(Dân trí) - Giới chức Mỹ và Triều Tiên sẽ tiếp tục họp bàn để chuẩn bị cho hội nghị lần hai giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un dự kiến diễn ra vào cuối tháng này tại Hà Nội, AFP dẫn nguồn tin chính phủ Hàn Quốc cho biết.

 

Mỹ-Triều Tiên tiếp tục họp bàn cho hội nghị thượng đỉnh tại Hà Nội - 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ tiến hành hội nghị thượng đỉnh lần hai tại Hà Nội vào ngày 27-28/2. (Ảnh: Reuters)

 


"Triều Tiên và Mỹ đã nhất trí tiếp tục đàm phán ở một nước thứ 3 ở châu Á vào tuần tới, bắt đầu từ ngày 17/2", AFP dẫn lời phát ngôn viên của Tổng thống Hàn Quốc, ông Kim Eui-kyeom, cho biết với phóng viên hôm 10/2.

Tuy nhiên, ông Kim Eui-kyeom không tiết lộ thông tin chi tiết liên quan đến các cuộc thảo luận sắp tới giữa Mỹ và Triều Tiên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần trước xác nhận, ông và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ gặp thượng đỉnh lần hai tại Hà Nội vào ngày 27-28/2 tới.

Thông báo được đưa ra sau khi đặc phái viên Mỹ Stephen Biegun hoàn tất chuyến công tác kéo dài 3 ngày tới Triều Tiên để thảo luận về việc chuẩn bị cho hội nghị. Ông Biegun nói rằng, hai bên vẫn cần thảo luận thêm trước khi hội nghị diễn ra theo kế hoạch.

Giới chức Mỹ tuần trước đã cảm ơn phía Việt Nam nhận lời tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần hai. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng nói rằng, việc lựa chọn Việt Nam là địa điểm tổ chức sự kiện này cho thấy, Việt Nam và Mỹ đã vượt qua quá khứ xung đột và chia rẽ để hướng đến quan hệ hợp tác mạnh mẽ, "phản ánh triển vọng hòa bình và thịnh vượng".

Giới quan sát cũng cho rằng, việc lựa chọn địa điểm và thời gian tổ chức hội nghị Mỹ-Triều Tiên lần hai ở Việt Nam hàm chứa ý nghĩa quan trọng.

Harry Kazianis, chuyên gia thuộc Trung tâm nghiên cứu Hàn Quốc, cho rằng thời lượng ấn định cho hội nghị có thể là dấu hiệu hứa hẹn một "kết quả lớn lao". "Tôi cho rằng, các bên sẽ thảo luận để đưa ra một tuyên bố hòa bình (trên bán đảo Triều Tiên). Tôi cũng cho rằng, Triều Tiên thực sự nghiêm túc và muốn gửi đi thông điệp rằng họ muốn được nới lỏng trừng phạt", chuyên gia Kazianis nói.

Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã tiến hành hội nghị thượng đỉnh lần đầu hồi tháng 6 năm ngoái tại Singapore. Tại đây, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã đưa ra cam kết giải trừ hạt nhân hoàn toàn để đổi lấy các cam kết an ninh từ Mỹ. Tuy nhiên, kể từ đó đến nay, Washington cho rằng Bình Nhưỡng chưa có bước đi đáng kể cụ thể nào để thực hiện cam kết đó.

Minh Phương
Theo AFP