1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Mỹ: Triều Tiên “phạm sai lầm lớn” nếu thử tên lửa

(Dân trí) - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cảnh báo Triều Tiên rằng sẽ là “sai lầm lớn” nếu nước này tiến hành vụ phóng tên lửa được lên kế hoạch, và tuyên bố Mỹ không bao giờ chấp nhận Triều Tiên là một cường quốc hạt nhân.

Ngoại trưởng Mỹ Kerry bắt tay Tổng thống Park Geun-hye tại Seoul.

Ngoại trưởng Mỹ Kerry bắt tay Tổng thống Park Geun-hye tại Seoul.

Ông Kerry đưa ra tuyên bố trên sau cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se hôm qua tại Seoul, điểm dừng chân đầu tiên trong khuôn chuyến thăm châu Á đầu tiên kể từ khi nhậm chức ngoại trưởng.

“Nếu ông Kim Jong-un quyết định phóng tên lửa dù là đi qua biển Nhật Bản hay theo hướng nào khác, ông ấy cố ý phớt lờ toàn bộ cộng đồng quốc tế”, Ngoại trưởng Mỹ phát biểu.

“Sẽ là một sai lầm lớn nếu ông ấy lựa chọn làm như vậy vì điều đó sẽ khiến đất nước và người dân bị cô lập thêm”, ông Kerry nói, và cho biết thêm rằng người dân Triều Tiên cần lương thực chứ không phải tên lửa.

Trong một cảnh báo thẳng thắn gửi tới lãnh đạo Triều Tiên, ông Kerry nói: “Ông Kim Jong-un tự quyết định cần phải làm gì. Chúng tôi sẽ không thay đổi lập trường hiện thời rằng chúng tôi sẽ bảo vệ các đồng minh và sát cánh bên Hàn Quốc cũng như Nhật Bản trước các mối đe dọa. Chúng tôi sẽ bảo vệ chính mình”.

“Và ông Kim Jong-un cần phải hiểu hậu quả sẽ thế nào nếu xung đột xảy ra”, ông Kerry nhấn mạnh. “Chúng tôi đều thống nhất với một sự thật rằng Triều Tiên sẽ không được công nhận là một cường quốc hạt nhân”.

Về phần mình, Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se nói ông và người đồng cấp Mỹ đã đồng tình rằng Triều Tiên sẽ không được lợi lộc gì từ những đe dọa và các hành động khiêu khích, gọi kế hoạch phóng tên lửa của Bình Nhưỡng là “sự khiêu khích nghiêm trọng”.
 
Cùng ngày tại Seoul, ông Kerry đã có cuộc gặp với tân Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye, trước khi lên đường đi Bắc Kinh.

Sau chuyến thăm Hàn Quốc, ông Kerry sẽ tới Trung Quốc và Nhật Bản. Chuyến công du tới 3 quốc gia châu Á của ông được cho là nhằm phối hợp các biện pháp đối phó với các đe dọa của Triều Tiên và hối thúc Bắc Kinh gây thêm sức ép với Bình Nhưỡng.

Chuyến thăm châu Á 4 ngày của ông Kerry diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên đang chuẩn bị tiến hành một vụ phóng thử tên lửa. Tại Trung Quốc, Ngoại trưởng Mỹ dự kiến sẽ kêu gọi Bắc Kinh dùng ảnh hưởng với Triều Tiên để kiềm chế sự gây hấn của nước này.

An Bình
Theo Yonhap, AFP