1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Mỹ triển khai thiết bị dò hộp đen tìm máy bay Malaysia

(Dân trí) - Hải quân Mỹ hôm nay cho biết đã điều một thiết bị dò tìm hộp đen tới nam Ấn Độ Dương, nơi đang được rà soát để tìm kiếm chiếc máy bay chở khách mất tích của hãng hàng không Malaysia Airlines.

Máy bay P-3C Orion của Nhật trợ giúp tìm kiếm MH370.

Máy bay P-3C Orion của Nhật trợ giúp tìm kiếm MH370.
 
Hải quân Mỹ gọi động thái trên là một "biện pháp đề phòng" trong trường hợp bất kỳ phát hiện mảnh vỡ khả nghi nào được phát hiện hồi cuối tuần qua giúp xác định địa điểm chuyến bay MH370, vốn mất tích hôm 8/3 cùng 239 người trên mang.

"Nếu bất kỳ khu vực phát hiện mảnh vỡ nào được xác nhận, thiết bị có tên gọi Towed Pinger Locator 25 (TPL-25) của hải quân Mỹ sẽ bổ sung một công cụ quan trọng nhằm xác định hộp đen của máy bay Malaysia", ông William Marks, một phát ngôn viên của Hạm đội số 7 thuộc hải quân Mỹ cho biết trong một tuyên bố.

Hệ thống dò tìm sẽ dựa vào tín hiệu âm thanh để giúp tìm các hộp đen máy bay bị chìm ở độ sâu tối đa 6.000 m, ông Marks nói thêm.

Tuy nhiên, tuyên bố cũng nhận trọng nói rằng việc triển khai trên không có nghĩa là vị trí của máy bay đã được xác nhận.

Vào sáng sớm nay 24/3, một máy bay quân sự Trung Quốc cất cánh từ thành phố Perth (Úc) để tìm kiếm các mảnh vỡ khả nghi trôi nổi tại các vùng biển hẻo lánh, vốn được ảnh vệ tinh của Trung Quốc và Úc ghi lại.

Việc Trung Quốc phát hiện một tấm gỗ và các mảnh vỡ khác có thể liên quan tới MH370 đã giúp củng cố tâm lý rằng cuộc tìm kiếm cuối cùng đã đi đúng hướng sau 2 tuần tìm kiếm không có kết quả.

Trước đó, dữ liệu vệ tinh mới của Pháp cũng phát hiện các mảnh vỡ trôi nổi ở nam Ấn Độ Dương.

Giới chức Úc cho biết, tấm gỗ, cùng với các dây đai, đã được phát hiện hôm 22/3 tại một khu vực tìm kiếm hẻo lánh ở Ấn Độ Dương, nằm cách thành phố Perth khoảng 2.500 km về phía tây nam, nơi đang là trọng tâm của cuộc tìm kiếm MH370.

An Bình
Theo AFP