1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ “tố” Nga điều thêm lực lượng tới Syria

(Dân trí) - Mỹ ngày 22.2 bày tỏ lo ngại về báo cáo cho thấy Nga đang đưa nhiều khí tài quân sự hơn tới Syria để ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn bị phá vỡ còn đàm phán hòa bình giữa các bên cũng bị đình trệ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Syria Bashar al-Assad (Ảnh: Internet)
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Syria Bashar al-Assad (Ảnh: Internet)

Chia sẻ với Reuters 21/4, một quan chức chính phủ Mỹ cho biết Nga đang di chuyển vị trí đặt pháo tới phía bắc Syria - một động thái cho thấy chính phủ Syria và các đồng minh (trong đó có Nga) đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công khác vào thành phố đang bị chia cắt là Aleppo.

Theo thông tin do báo chí Mỹ cung cấp, Nga hiện đang điều thêm pháo tới Syria, động thái này diễn ra sau khi Nga tuyên bố rút một phần hiện diện quân sự của nước này ở Syria từ nhiều tuần trước. Các chuyên gia phân tích cho rằng điện Kremlin đã thay đổi chiến thuật, thay vì giảm sức mạnh quân sự tại Syria, Moscow sẽ nhờ cậy vào máy bay trực thăng để hỗ trợ quân đội chính phủ Syria.

Động thái này của Nga được cho là sẽ đẩy tính khốc liệt cuộc chiến lên một cấp độ cao hơn. Tuy nhiên Bộ Quốc phòng Nga từ chối trả lời trước đề nghị cung cấp thông tin của Reuters.

Phát biểu trong cuộc họp báo ở Riyadh, Ả rập Xê út, nơi Tổng thống Mỹ Obama đang có cuộc họp thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo vùng Vịnh, Phó cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Ben Rhodes nhấn mạnh rằng: “Chúng tôi (Mỹ) bày tỏ sự quan ngại về việc Nga đang điều thêm trang thiết bị tới Syria”.

“Chúng tôi nghĩ rằng việc Nga điều thêm binh sĩ và trang thiết bị quân sự tới Syria là một động thái tiêu cực. Chúng tôi tin rằng tốt nhất các bên nên tập trung ủng hộ các biện pháp ngoại giao”.

Một quan chức chính phủ Mỹ giấu tên cho biết, Nga di chuyển vị trí đặt pháo và dời một số lực lượng chiến đấu tới gần Aleppo sau khi chính phủ Syria lấy lại được thành phố Palmyra từ tay Tổ chức khủng bố IS.

Trong một diễn biến khác, tại Geneva của Thụy Sĩ, Đặc phái viên Liên hợp quốc Staffan de Mistura sẽ đưa ra quyết định trong ngày 22/4 về việc các bên có tiếp tục đàm phán để kết thúc cuộc chiến kéo dài 5 năm, khiến ít nhất 250.000 người thiệt mạng tại Syria mà không cần sự có mặt của phe đối lập Syria không. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh các binh sĩ tại Syria vẫn đang đổ lỗi cho nhau về việc phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 2 vừa qua.

Thành Đạt