1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ tính trang bị "mẹ của các loại bom" cho B-52

(Dân trí) - Không quân Mỹ đang lên kế hoạch trang bị cho máy bay ném bom hạng nặng B-52 loại vũ khí GBU-43/B MOAB, được mệnh danh là “mẹ của các loại bom”.

Bom GBU-43 của Mỹ (Ảnh: AFP)
Bom GBU-43 của Mỹ (Ảnh: AFP)

Sputnik trích một văn bản của quân đội Mỹ được công bố ngày 21/6 cho hay, Không quân nước này đang tìm kiếm các thông tin trong ngành công nghiệp quốc phòng, nhằm tìm ra “nguồn lực có khả năng, kinh nghiệm” để bàn giao nhiệm vụ tích hợp bom MOAB lên máy bay B-52, một trong những máy bay quân sự tuổi đời lớn nhất vẫn được Mỹ tin dùng.

Theo Sputnik, bom GBU-43/B MOAB hồi năm ngoái đã trở thành tiêu điểm sau khi Mỹ ném vũ khí này xuống một sào huyệt nghi là của lực lượng khủng bố ở Afghanistan. Đây được coi là bom phi hạt nhân mạnh nhất trong kho vũ khí của Mỹ. Ngày 13/4 năm ngoái đánh dấu lần đầu MOAB tác chiến trên chiến trường.

Khi đó, phi hành đoàn của máy bay vận tải quân sự C-130 chỉ đơn thuân thả quả bom ra khỏi giàn treo. Quả bom rơi xuống sử dụng nguyên tắc trọng lực và hệ thống định vị toàn cầu.

Tuy nhiên, theo RFI, máy bay B-52 có hạn chế khi mang vũ khi hạng nặng dưới cánh. Để có thể trang bị MOAB cho “pháo đài bay” này, Mỹ cần phải cải tiến để phần cánh của B-52 có thể mang được tổng khối lượng đạn dược nặng hơn hiện tại. Thêm vào đó, B-52 thường mang các vũ khí bên trong một khoang dài khoảng 8,5 m, trong khi chiều dài thực tế của “bom mẹ” là hơn 9,1 m.

Chính vì vậy, Mỹ dự kiến sẽ bổ sung thêm giá treo vũ khí bên ngoài, có khả năng mang được vũ khí nặng từ 2,5 -10 tấn. Mỗi quả bom MOAB nặng khoảng 10 tấn, có sức công phá tương đương 11 tấn thuốc nổ TNT.

MOAB có chiều dài 9,17 m, đường kính 103 cm, là loại bom nhiệt áp, GBU-43 tiêu diệt mục tiêu bằng sóng xung kích. Khi được thả ra, bom sẽ dần tăng tốc và sử dụng hệ thống định vị GPS để lao thẳng vào mục tiêu. Khi khoảng cách tới mặt đất còn gần 2 m, nó sẽ phát nổ trở thành quả cầu lửa siêu nóng bao phủ toàn bộ khu vực tấn công, hút hết dưỡng khí và sinh nhiệt “bủa vây” xung quanh khu vực đối phương. Sóng xung kích phát ra có thể hủy diệt khu vực có bán kính 1,6 km xung quanh vị trí bom rơi xuống.

Theo Sputnik, Nga năm 2007 đã chế tạo bom nhiệt áp siêu lớn AVBPM, mệnh danh là "Cha của các loại bom" (FOAB) với sức công phá gấp 4 lần MOAB.

Đức Hoàng

Theo Sputnik