1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Mỹ tính đưa Venezuela vào danh sách tài trợ khủng bố

(Dân trí) - Mỹ được cho là đang cân nhắc đưa Venezuela vào danh sách các quốc gia tài trợ cho khủng bố nhằm gia tăng sức ép với chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro.


Tổng thống Nicolas Maduro (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Nicolas Maduro (Ảnh: Reuters)

Reuters dẫn một nguồn thạo tin ngày 19/11 cho biết Mỹ đang cân nhắc bổ sung Venezuela vào danh sách các quốc gia tài trợ cho khủng bố. Tuy nhiên quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra.

Việc chính quyền Mỹ đưa Venezuela vào danh sách tài trợ khủng bố có thể hạn chế sự viện trợ về kinh tế của Washington với Caracas, đồng thời cho phép áp đặt các biện pháp trừng phạt về kinh tế nhằm vào Venezuela - đất nước đang phải đối mặt với tình trạng siêu lạm phát, di dân ồ ạt và thiếu lương thực cũng như thuốc men trầm trọng.

Theo nguồn tin trên, các cuộc thảo luận về việc đưa Venezuela vào danh sách các nước tài trợ khủng bố đã được xúc tiến trong những ngày gần đây với sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ Thượng nghị sĩ Cộng hòa Marco Rubio. Ông Rubio từ lâu đã gây sức ép với chính quyền Mỹ về việc phải duy trì lập trường cứng rắn hơn với chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro.

Hồi tháng 9, ông Rubio và hai thượng nghị sĩ Cộng hòa khác đã gửi một bức thư tới Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo để hối thúc người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ đưa Venezuela vào danh sách các nước tài trợ khủng bố, đồng thời cáo buộc Caracas có liên hệ với nhóm phiến quân Hezbollah của Lebanon và Các Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia. Tuy nhiên, các nghị sĩ Mỹ không đưa ra bằng chứng cho cáo buộc của mình.

Theo Washington Post, tờ báo đầu tiên đưa tin về việc chính quyền Trump chuẩn bị đưa Venezuela vào danh sách tài trợ khủng bố, Bộ Ngoại giao Mỹ đã yêu cầu các cơ quan đưa ra đánh giá về đề xuất liên quan tới Venezuela trong những ngày gần đây. Nhà Trắng hiện chưa đưa ra bình luận về vụ việc.

Trong khi đó, một quan chức Mỹ giấu tên cho biết nếu quyết định liệt Venezuela vào danh sách các nước tài trợ khủng bố, chính quyền Tổng thống Donald Trump có thể sẽ gặp thách thức trong việc đưa ra những bằng chứng xác đáng để chứng minh rằng chính quyền Tổng thống Maduro có liên quan tới khủng bố.

Chính quyền Trump đã áp đặt một số lệnh trừng phạt với chính quyền Maduro kể từ năm 2017 và cáo buộc Venezuela gây tổn hại cho nền dân chủ. Ngày 1/11, Tổng thống Trump tiếp tục ký một sắc lệnh hành pháp nhằm hạn chế hoạt động xuất khẩu vàng của Venezuela. Mỹ đã cấm các nhà đầu tư mua lại các khoản nợ của Venezuela cũng như cấm các hoạt động giao dịch dùng đồng tiền điện tử mà Caracas ban hành.

Hiện Bộ Thông tin Venezuela chưa bình luận về thông tin trên. Trước đó, Tổng thống Maduro, người từng phủ nhận cáo buộc hạn chế tự do chính trị, cho biết ông là nạn nhân của một “cuộc chiến kinh tế” do Mỹ dẫn đầu.

Một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ từng nói với Reuters rằng chính quyền Trump đang xem xét tất cả các phương án có thể để gây sức ép với chính quyền Maduro.

“Chúng tôi tin rằng vai trò tổng thống của ông ấy là bất hợp pháp”, quan chức Mỹ cho biết, khẳng định lại việc Washington không công nhận kết quả cuộc bầu cử tổng thống tại Venezuela hồi đầu năm nay.

Ông Maduro đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử và bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống 6 năm từ hồi tháng 5. Tuy nhiên các đối thủ của ông không công nhận kết quả này.

Hiện có 4 nước nằm trong danh sách tài trợ khủng bố của Mỹ, gồm Triều Tiên, Iran, Sudan và Syria. Những nước này đều bị Washington cáo buộc “thường xuyên hỗ trợ cho các hành vi khủng bố quốc tế”.

Thành Đạt

Tổng hợp