1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ tính chi 210 triệu USD lập cơ sở quân sự mới tại Úc đối phó Trung Quốc

(Dân trí) - Quân đội Mỹ đang có kế hoạch chi trên 211,5 triệu USD nhằm xây dựng một cơ sở hạ tầng hải quân mới tại Vùng lãnh thổ phía Bắc, một động thái có thể làm gia tăng căng thẳng với Trung Quốc.

Mỹ tính chi 210 triệu USD lập cơ sở quân sự mới tại Úc đối phó Trung Quốc - 1

Ngoại trưởng Úc Marise Payne (Ảnh: AAP)

Thông tin trên được Ngoại trưởng Australia Marise Payne tiết lộ với hãng tin ABC News của Úc hôm nay.

“Việc phát triển các cơ sở quân sự sẽ hỗ trợ Các sáng kiến bố trí lực lượng Mỹ-Úc”, Ngoại trưởng Payne với nói hãng tin Sky News, đề cập tới các thỏa thuận mà hai nước đạt được vào năm 2011 nhằm tăng cường quan hệ quốc phòng.

Các sáng kiến trên bao gồm việc đưa 2.500 thủy quân lục chiến Mỹ huấn luyện tại Úc mỗi năm, và các cuộc tập trận thường xuyên giữa không quân của hai nước đồng minh.

Bà Payne không tiết lộ cơ sở hạ tầng mà Mỹ muốn xây dựng là gì, nhưng truyền thông Úc hồi đầu tháng này cho biết Washington có kế hoạch xây dựng một căn cứ cảng mới gần thành phố Darwin, thủ phủ Vùng lãnh thổ phía bắc của Úc.

Các Thủy quân lục chiến Mỹ được triển theo chương trình huấn luyện luân phiên thường niên hiện đồn trú tại một căn cứ của Úc tại Darwin.

“Cảng là một mắt xích bị khuyết trong sự hợp tác quân sự của Mỹ ở Úc”, Euan Graham, Giám đốc chương trình an ninh quốc gia tại Đại học La Trobe, nhận định.

Đại sứ quán Mỹ tại Canberra, Úc hiện chưa bình luận về thông tin trên, trong khi Bộ Quốc phòng Úc cho biết bộ này chỉ có thể có các kế hoạch cụ thể nếu kế hoạch trên được quốc hội Mỹ phê chuẩn.

Nếu Mỹ xây một cơ sở hạ tầng tại Dawin thì nó sẽ nằm gần cảng Darwin, nơi tập đoàn Landbridge của Trung Quốc đã giành được hợp đồng thuê 99 năm hồi năm 2015, điều khiến Mỹ rất tức giận.

Thông tin trên được tiết lộ giữa lúc căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc leo thang kể từ cuộc bầu cử tổng thóng Mỹ 2016. Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đã phát động cuộc chiến thương mại với Trung Quốc, cũng gia tăng cường các cuộc tập trận quân sự của Mỹ tại khu châu Á-Thái Bình Dương.

An Bình