1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh cấp cao của IS ở Afghanistan và Pakistan

(Dân trí) - Một quan chức quốc phòng Mỹ ngày 12/8 đã xác nhận rằng thủ lĩnh của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Afghanistan và Pakistan đã bị tiêu diệt trong chiến dịch không kích do máy bay không người lái của Mỹ tiến hành hồi tháng trước.


Tên Hafiz Saeed Khan. (Ảnh: Mirror)

Tên Hafiz Saeed Khan. (Ảnh: Mirror)

Người phát ngôn của Lầu Năm Góc, ông Gordon Trowbridge cho biết tên Hafiz Saeed Khan đã bị tiêu diệt trong chiến dịch không kích hôm 26/7 nhằm vào tỉnh Nangarhar ở miền Đông Afghanistan.

Người phát ngôn Gordon Trowbridge nói: “Khan được biết tới với vai trò tham gia trực tiếp trong các vụ tấn công nhằm vào Mỹ và liên quân, cũng như những hoạt động của mạng lưới khủng bố của hắn ở Afghanistan, đặc biệt là tại tỉnh Nangarhar”.

Cũng theo người phát ngôn trên, IS đã tăng cường hoạt động ở tỉnh Nangarhar kể từ mùa Hè năm ngoái và sử dụng khu vực này để tuyển mộ và huấn luyện cho các phiến quân, cũng như cung cấp “liên tục các tay súng”.

Năm ngoái, Bộ Ngoại giao Mỹ đã xác định Khan là tên khủng bố toàn cầu, đồng thời cho rằng tên này là thủ lĩnh của IS ở Khorasan, vốn gồm cả các cựu thành viên của tổ chức Taliban ở Pakistan và Afghanistan. Khan từng được biết tới với vai trò chỉ huy của nhóm Tehrik-e Taliban song năm ngoái, tên này đã tuyên bố trung thành với thủ lĩnh của IS, tên Abu Bakr al-Baghdadi. Cũng trong năm ngoái, tên Khan được cho là đã thiệt mạng song chưa có thông tin chính thức nào xác nhận.

Thời gian qua, giới lãnh đạo Mỹ và Afghanistan đã bày tỏ quan ngại về sự phát triển của IS ở Afghanistan. Để ngăn chặn vấn đề này, quân đội Afghanistan, dưới sự hỗ trợ của Mỹ, đã tiến hành một chiến dịch tấn công quy mô lớn hồi tháng trước.

Tháng Giêng vừa qua, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã phê chuẩn cho các cuộc không kích chống IS ở Afghanistan. Giới chức Mỹ ước tính hiện có khoảng 1.000 đến 1.500 phần tử của IS đang hoạt động ở miền Đông Afghanistan. Như vậy, Khan là nhân vật Thánh chiến danh tiếng thứ 2 bị tiêu diệt ở Afghanistan trong 3 tháng qua. Trước đó, thủ lĩnh của Taliban, tên Mullah Akhtar Mansour cũng đã bị tiêu diệt trong một chiến dịch không kích do Mỹ tiến hành ở Pakistan hồi tháng 5.

Ngọc Anh

Theo FoxNews