1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ thử nghiệm tên lửa chống hạm tầm xa mới

(Dân trí) - Không quân Mỹ đã thử nghiệm thành công tên lửa hành trình chống hạm tầm xa mới LRASM hồi giữa tháng 6 vừa qua, một nguồn tin từ lực lượng này tiết lộ ngày hôm qua.

Tên lửa hành trình chống hạm tầm xa mới LRASM được phóng lên trong cuộc thử nghiệm.
 Tên lửa hành trình chống hạm tầm xa mới LRASM được phóng lên trong cuộc thử nghiệm.
Theo nguồn tin trên, vụ thử nghiệm do Phi đội tên lửa 337 của Không quân Mỹ thực hiện.

Tên lửa chống hạm mới được cấu tạo trên cơ sở tên lửa hành trình tầm xa lớp JASSM không đối đất. Nhờ đó không cần cải tiến nhiều về hệ thống điều khiển

“Nhờ giải pháp chung cấu tạo này mà không cần thay đổi nhiều hệ thống điều khiển vũ khí của máy bay ném bom B-1B”, Đại úy Alici Datsman từ Phi đội 337 cho biết.

Theo Defense Aerospace, vụ thử đã được tiến hành thành công khi tên lửa được phóng đi từ máy bay ném bom B-1B Lancer mà không thải đạn trực tiếp.

Vũ Anh
Theo Defense Aerospace