1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ thử nghiệm hệ thống vũ khí laser tốc độ ánh sáng

(Dân trí) - Hải quân Mỹ đã thử nghiệm hệ thống vũ khí laser mới có thể di chuyển với tốc độ ánh sáng tại khu vực vịnh Ba Tư.

Hệ thống vũ khí Laser. (Ảnh: AP)
Hệ thống vũ khí Laser. (Ảnh: AP)

Sputnik đưa tin, ngày 18/7, Hải quân Mỹ đã tiến hành thử nghiệm hệ thống vũ khí Laser (LaWS) trên tàu vận tải USS Ponce tại khu vực vịnh Ba Tư. LaWS có thể di chuyển với tốc độ ánh sáng, nhanh gấp 50.000 lần tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM).

Theo CNN, Mỹ đã sử dụng máy bay không người lái để làm mục tiêu cho hệ thống vũ khí laser diễn tập. LaWS đã đốt nóng mục tiêu tới hàng nghìn độ để tiêu diệt nó.

Trung sĩ Cale Hughes, sĩ quan hệ thống vũ khí laser, chia sẻ với CNN rằng LaWS hoạt động trong phần vô hình của quang phổ điện từ, hoàn toàn không gây ồn và cực kỳ hiệu quả.

“LaWS có khả năng tấn công chính xác hơn đạn. Hệ thống này không chỉ phù hợp để tấn công trên không, trên mặt đất hay trên mặt nước, mà nó rất linh hoạt và có thể dùng tấn công nhiều loại mục tiêu”, ông Christopher Wells, thuyền trưởng tàu USS Ponce, cho biết.

Dự án phát triển vũ khí mới tiêu tốn 40 triệu USD nhưng chi phí vận hành lại khá thấp. LaWS sử dụng điện tử máy phát nhỏ được trang bị bên trong hệ thống.

Đức Hoàng