1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ: Thỏa thuận hạt nhân với Iran đã cận kề

(Dân trí) - Nhà Trắng cho biết chưa bao giờ các cường quốc tiến gần tới thỏa thuận hạt nhân với Iran như bây giờ. Tuyên bố được đưa ra sau khi thời hạn chót cho việc đạt được thỏa thuận toàn diện cuối cùng được các bên đồng ý kéo dài tới ngày 13/7.

Mỹ: Thỏa thuận hạt nhân với Iran đã cận kề
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tỏ ra đầy lạc quan sau các cuộc đàm phán gần như hết đêm 10/7 tại Vienna, Áo (Ảnh: PressTv)

Trong tuyên bố ngày hôm qua 10/7, tòa Bạch Ốc nêu rõ Mỹ và các đối tác tham gia đàm phán hạt nhân với Iran “chưa bao giờ tiến gần hơn” tới một thỏa thuận với Nhà nước Hồi giáo như bây giờ.

Trước đó, Iran và nhóm cường quốc P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức) nhất trí lùi thời hạn chót mới đến ngày 13/7 cho việc đạt được thỏa thuận cuối cùng về chương trình hạt nhân của Tehran.

Đây là lần thứ ba trong 2 tuần qua, các bên quyết định gia hạn đàm phán sau khi bỏ lỡ thời hạn chót sáng 10/7.

Tehran cáo buộc các cường quốc phương Tây cố tình đặt ra những trở ngại mới khiến đàm phán tiến triển chậm chạp và các bên liên tục bỏ lỡ thời gian chót.

“Các cường quốc có quá nhiều yêu sách. Họ rút lại những cam kết trước đó và đưa ra những giới hạn đỏ mới trong các cuộc đàm phán”, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif than thở sau các cuộc đàm phán chông gai được tiến hành ngắt quãng trong hơn 10 ngày qua.

Tuy nhiên, ông Zarif cũng thừa nhận các cuộc đàm phán đã đạt được một số tiến triển và cần được kéo dài sang hai ngày cuối tuần để đi đến quyết định cuối cùng.

Ngoại trưởng Anh và Mỹ cũng đưa ra những nhận định tương tự.

“Chúng tôi đang có tiến triển, nhưng rất chậm chạp”, người đứng đầu ngành ngoại giao Anh Philip Hammond nói.

“Tôi nghĩ chúng tôi đã giải quyết được một số vấn đề còn tồn đọng và đạt được một số tiến triển”, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói với các phóng viên tại Vienna, Áo.

Tuy nhiên, ông Kerry cảnh báo các cuộc đàm phán không thể kéo dài mãi và các bên cần phải quyết định: hoặc hoàn tất đàm phán, hoặc chấp nhận thất bại.

Theo kế hoạch, ngoại trưởng các nước sẽ nhóm họp trở lại vào ngày 11/7 để xem xét liệu có thể tạo ra bước đột phá hay không. Để tạo thuận lợi cho các cuộc đàm phán, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đồng ý kéo dài lệnh nới lỏng cấm vận đối với Iran tới ngày 13/7.

Hiện bất đồng lớn nhất giữa các bên chủ yếu xoay quanh việc có bãi bỏ lệnh cấm bán vũ khí thông thường cho Iran hay không. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng cần phải bãi bỏ lệnh cấm này ngay lập tức, trong khi các nước phương Tây phản đối vì vẫn muốn hạn chế gắt gao vũ khí thông thương và phi đạn đạo đối với Iran.

Vũ Anh
Theo AFP, Xinhua