1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ tập trận toàn cầu "đáp trả" Nga thử nghiệm bộ ba hạt nhân

(Dân trí) - Mỹ đang khởi động cuộc tập trận “sấm sét” có quy mô toàn cầu, huy động số lượng lớn các lực lượng tác chiến tham gia, động thái được cho là “đáp trả” quân đội Nga thử nghiệm bộ ba hạt nhân trong các cuộc diễn tập quy mô lớn diễn ra trước đó.

Một vụ phóng tên lửa của Nga (Ảnh: NLMZ)
Một vụ phóng tên lửa của Nga (Ảnh: NLMZ)

Tướng John Hyten, chỉ huy Bộ Tư lệnh Chiến lược Mỹ (US STRATCOM) cho biết cuộc tập trận do Mỹ tổ chức sẽ huy động “mọi lực lượng tác chiến thuộc US STRATCOM trên khắp thế giới tham gia ở bất cứ địa điểm nào và bất cứ thời gian nào khi cần thiết. Chúng ta cần điều động toàn bộ lực lượng chiến lược nhằm áp sát đối thủ từ mọi hướng ở mọi nơi trên phạm vi toàn cầu”.

Các cuộc tập trận sẽ có sự tham gia đông đảo của các lực lượng “răn đe chiến lược, tác chiến không gian, tác chiến mạng ảo, tác chiến điện tử, tấn công toàn cầu, phòng thủ tên lửa và hoạt động tình báo” .

Lầu Năm Góc đã thông báo tới phía Nga về cuộc tập trận này. RIA Novosti trích lời phát ngôn viên STRATCOM Brian Maguire cho biết: “Nga và Mỹ có trách nhiệm phải thông báo với nhau về các cuộc tập trân quy mô lớn theo Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược”. Ông Maguire đồng thời cho biết, cuộc tập trận nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng tác chiến hạt nhân của STRATCOM.

Moscow lên tiếng bày tỏ lo ngại về cuộc tập trận “sấm sét toàn cầu” của Mỹ song cho biết cuộc tập trận này không ảnh hưởng tới tình hình an ninh của Nga.

Cựu Đại sứ Nga tại Mỹ Sergey Kislyak, hiện giữ chức phó chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Thượng viện, cho biết cuộc tập trận này đáng bận tâm nhưng không phải là mối đe dọa với Nga.

“An ninh của Nga được bảo vệ. Chúng ta có đầy đủ các công cụ cần thiết nhằm răn đe hoặc đưa ra cảnh báo khi cần thiết”, ông Kislyak chia sẻ.

Tuần trước, quân đội Nga đã diễn tập phóng tên lửa đạn đạo vào các mục tiêu giả định và các máy bay ném bom tầm xa được luân chuyển tập trận. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh phóng 4 tên lửa đạn đạo liên lục địa vào mục tiêu giả định ở Kamchatka. Các tên lửa này được phóng ra từ một hầm ngầm, cũng như từ 2 tàu ngầm hạt nhân tuần tra trên biển.

Đức Hoàng

Theo RT