1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Mỹ tặng 200 máy thở giúp Nga chống dịch

(Dân trí) - Mỹ đã gửi 200 máy thở để giúp Nga ứng phó với cuộc chiến chống dịch Covid-19 khi cả hai nước đều là những ổ dịch lớn nhất thế giới.

Mỹ tặng 200 máy thở giúp Nga chống dịch - 1

Bác sĩ kiểm tra máy thở tại bệnh viện ở Israel. (Ảnh: AFP)

Hãng tin Tass dẫn lời một quan chức chính quyền Mỹ cho biết 200 máy thở sản xuất tại bang California đã được quyên tặng cho Nga theo chỉ đạo của Tổng thống Donald Trump. Đây là động thái hồi đáp của nhà lãnh đạo Mỹ sau đề nghị của Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó.

Quan chức Mỹ cho biết số máy thở trên được chuyển miễn phí. Theo quan chức Mỹ, mặc dù Nga đã chứng kiến sự sụt giảm về số ca nhiễm mới trong ngày, song dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến “tồi tệ hơn” tại nước này.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 17/5 cũng xác nhận thông tin về lô hàng viện trợ trên, đồng thời cho biết “các thiết bị đang trên đường” tới Nga. Ông Pompeo nói rằng lô hàng gồm “một số thiết bị xét nghiệm và máy thở”, song không nêu số lượng cụ thể.

Quan chức Mỹ cho biết ngoài Nga, Washington cũng chuyển khoảng 15.000 máy thở cho hơn 50 quốc gia.

Nga và Mỹ hiện là 2 ổ dịch lớn nhất thế giới. Trong khi Mỹ ghi nhận gần 92.000 ca tử vong và hơn 1,5 triệu ca nhiễm, số ca tử vong và nhiễm bệnh tại Nga lần lượt là 2.722290.678 trường hợp.

Từ giữa tháng 4, Tổng thống Donald Trump đã đề xuất gửi máy thở cho Nga trong trường hợp cần thiết. Tuy nhiên, tuyên bố này khiến ông Trump vấp phải chỉ trích từ những quan điểm không ủng hộ Nga trong chính quyền Mỹ.

Trong khi đó, Nga ủng hộ thiện chí của Mỹ. Tổng thống Putin tuyên bố Moscow “chắc chắn” sẽ chấp nhận “đề xuất tốt đẹp” của Washington.

Quyết định viện trợ thiết bị y tế cho Nga được Tổng thống Trump đưa ra sau khi máy bay vận tải của Moscow chuyển lô thiết bị và vật tư y tế, gồm khẩu trang và máy thở, tới New York - tâm dịch Covid-19 tại Mỹ, hồi đầu tháng 4. Chi phí của lô hàng này được hai nước cùng chia sẻ.

Tổng thống Trump hồi tháng 4 từng tuyên bố Mỹ là “vua về máy thở” và sẵn sàng giúp đỡ các nước khác nếu họ cần hỗ trợ.

Thành Đạt

Theo RT