1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ tạm ngừng huấn luyện cho tân binh Afghanistan

(Dân trí) - Mỹ đã quyết định tạm ngừng huấn luyện tân binh Afghnistan sau khi xảy ra hàng loạt vụ tấn công của lực lượng an ninh sở tại nhằm vào binh sĩ quốc tế, khiến tháng 8 trở thành tháng đẫm máu nhất đối với Mỹ và NATO từ đầu năm đến nay.

 Hình ảnh một buổi huấn luyện cho binh sĩ Afghanistan.
 Hình ảnh một buổi huấn luyện cho binh sĩ Afghanistan.
 
Tờ báo có uy tín của Mỹ Washington Post ngày 2/9 dẫn lời người phát ngôn Các lực lượng đặc nhiệm  của Mỹ, Trung tá John Harrell, cho biết hoạt động huấn luyện sẽ được tạm ngừng trong khoảng 1-2 tháng để điều tra khả năng có người của Taliban cài vào.

“Mặc dù chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào đối tác Afghanistan, nhưng chúng tôi tin rằng đây là bước đi cần thiết để giám định quá trình tuyển chọn và đảm bảo chất lượng của cảnh sát Afghanistan", Đại tá Thomas Collins cho biết.

Đại tá Collins là phát ngôn viên của lực lượng Mỹ tại Afghanistan.

Ông cho biết việc ngưng chương trình đào tạo này chỉ là tạm thời và các vụ sát hại binh sĩ nước ngoài cũng chỉ là hãn hữu.

Lực lượng cảnh sát địa phương Afghanistan tập luyện ở Kabul.

Lực lượng cảnh sát địa phương Afghanistan tập luyện ở Kabul.

 

Các lực lượng quân sự Mỹ tại Afghanistan chịu trách nhiệm huấn luyện lực lượng cảnh sát địa phương Afghanistan, trong khi NATO đảm trách việc huấn luyện tân binh cho lực lượng quân đội và cảnh sát quốc gia Afghanistan.

Vì vậy, quyết định tạm ngừng huấn luyện của Mỹ sẽ không ảnh hưởng tới lực lượng cảnh sát quốc gia và binh lính Afghanistan.

“Quyết định đình chỉ chương trình huấn luyện sẽ chỉ tác động tới 1.000 người mới được tuyển mộ vào lực lượng cảnh sát địa phương”, Đại tá Thomas Collins nói thêm, đồng thời cho biết việc tuyển mộ các tân binh cũng sẽ vẫn được tiến hành.

“Những người đã được huấn luyện vẫn tiếp tục hoạt động. Việc tuyển mộ cảnh sát mới cũng sẽ không có gì thay đổi”, Trung tá John Harrell khẳng định thêm

Hiện lực lượng đặc nhiệm Mỹ đang phụ trách đào tạo khoảng 1.000 trên tổng số 16.000 cảnh sát địa phương của Afghanistan.

Trung bình mỗi tháng có 7.000 binh lính và 3.700 cảnh sát tốt nghiệp các khóa huấn luyện do Mỹ phụ trách.

Siết chặt quy định

Để siết chặt hơn khâu tuyển chọn đầu vào, cũng như chất lượng quản lý trong quá trình huấn luyện, giới chức an ninh Afghanistan đã quyết định sẽ thắt chặt thêm nữa quá trình tuyển chọn gồm 8 bước hiện nay.

Số đội phản gián cũng sẽ được tăng lên, trong khi lính Afghanistan chịu sự kiểm tra nghiêm ngặt hơn mỗi khi về phép.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng sẽ cấm bán quân phục và cảnh phục ra bên ngoài.

“Những quy định về tuyển mộ binh lính đã không được tuân thủ chặt chẽ trong quá khứ, vì họ sợ rằng nó sẽ làm chậm tốc độ tăng quân số”, Washington Post dẫn lời một số quan chức an ninh Afghanistan cho biết.

Nhiều nguồn tin cho rằng Taliban đã lợi dụng sự lỏng lẻo trong công tác tuyển dụng để cài cắm người vào các các lực lượng an ninh của chính phủ, hoặc tranh thủ thiết lập các mối quan hệ có lợi cho âm mưu tấn công khủng bố.

Nhiều ý kiến nghi ngờ các tân binh Afghanistan có quan hệ với phiến quân.

Nhiều ý kiến nghi ngờ các tân binh Afghanistan có quan hệ với phiến quân.

Ngày càng nhiều binh sĩ nước ngoài mất mạng tại Afghanistan

Tính từ đầu năm tới nay, tại Afghanistan đã có 45 binh sĩ quốc tế bị giết hại trong 39 vụ tấn công do chính các binh sĩ an ninh nước sở tại thực hiện.

Đáng lưu ý, chỉ riêng tháng 8 đã xảy ra 12 vụ tấn công loại này. Vụ tấn công gần đây nhất xảy ra tuần trước khi một lính Afghanistan bắn chết 3 binh sĩ Australia và làm 2 người khác bị thương.

Tháng 8 cũng là tháng đẫm máu nhất đối với lực lượng quốc tế trong năm 2012 này với 24 người bị giết hại.

Các vụ tấn công đã làm dấy lên nghi vấn về khả năng lực lượng an ninh hai bên có thể hợp tác chặt chẽ và hiệu quả trong giai đoạn chuyển giao trách nhiệm đảm bảo an ninh từ nay đến cuối năm 2014.

“Những cuộc tấn công do binh sĩ hoặc cảnh sát Afghanistan thực hiện nhằm vào các binh sĩ liên minh đã buộc giới chức NATO phải thừa nhận một sự thực đau lòng là những vụ giết chóc này đáng lẽ đã có thể được ngăn chặn nếu các biện pháp an ninh được áp dụng một cách nghiêm túc”, Washington Post viết.

NATO hiện duy trì khoảng 130.000 quân tại Afghanistan để hỗ trợ các lực lượng an ninh chính phủ nước này chống phiến quân Taliban.

Theo chương trình đã định, các lực lượng quốc tế sẽ giao lại toàn bộ trách nhiệm gìn giữ an ninh cho người Afghanistan trước cuối năm 2014, thời điểm NATO rút toàn bộ lực lượng chiến đấu ra khỏi chiến trường này.

Đức Vũ
Tổng hợp