1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ sẽ tăng cường trừng phạt Nga

(Dân trí) - Ngày 13/12, Quốc hội Mỹ đã thông qua dự luật mới tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với Nga, đồng thời cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine.

Lưỡng viện Quốc hội Mỹ đã thông qua dự luật “Ủng hộ tự do Ukraine”

Lưỡng viện Quốc hội Mỹ đã thông qua dự luật “Ủng hộ tự do Ukraine”

Dự luật “Ủng hộ tự do Ukraine” đã được cả Thượng viện và Hạ viện lần lượt thông qua vào ngày 11 và 13/12 và hiện đang chờ Tổng thống Mỹ Barack Obama ký phê chuẩn.

Theo dự luật, quốc hội Mỹ đã sẵn sàng áp đặt lệnh trừng phạt có điều kiện lên các công ty sản xuất vũ khí và các tập đoàn dầu khí lớn của Nga.

Cụ thể, chính quyền Obama được quyền trừng phạt các công ty vũ khí của Nga nếu các công ty này bán và chuyển giao vũ khí cho Syria hay cho phe ly khai ở Ukraine, Gruzia và Moldova mà không được chính phủ các nước này cho phép. Quy định này nhằm ngăn chặn dòng chảy vũ khí từ Nga vào vùng biên giới Đông Ukraine và khu vực Trung Đông.

Mỹ cũng có thể trừng phạt “người khổng lồ” dầu khí của Nga, Gazprom, nếu công ty này từ chối cung cấp khí đốt cho các nước NATO, Ukraine, Gruzia và Moldova.

Bên cạnh đó, dự luật “Ủng hộ tự do Ukraine” cũng cho phép Washington tăng cường viện trợ quân sự cho Kiev với tổng giá trị lên tới 350 triệu USD trong vòng 3 năm, chủ yếu qua việc cung cấp đạn chống tăng, máy bay trinh sát không người lái và các thiết bị thông tin.

Tuy nhiên, việc chuyển giao vũ khí sát thương theo lời đề nghị của Kiev vẫn tùy thuộc vào Tổng thống Mỹ. Cho đến nay Tổng thống Obama vẫn chỉ muốn cung cấp vũ khí không sát thương như radar chống súng pháo, kính hồng ngoại hay áo giáp chống đạn cho chính quyền Kiev.

Vào tháng 11 vừa rồi, Mỹ đã viện trợ radar chống súng pháo đầu tiên chuyên phát hiện và định vị các vị trí đặt súng pháo cho Ukraine.

Trước đó, trong dự thảo ban đầu, Ukraine, Moldavia và Gruzia được gọi là "những đồng minh chủ chốt không phải là thành viên NATO”. Do vấp phải sự phản đối của Nhà Trắng, dự luật đã được sửa đổi vào giờ chót.

Thượng nghị sĩ Bob Corker đảng Cộng hòa tại bang Tennessee cho biết việc Quốc hội đồng lòng thông qua dự luật này chứng tỏ "cam kết vững chắc của Mỹ đối với chủ quyền của Ukraine". Ông Corker cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin phải trả giá cho "cuộc tấn công nhắm vào nền tự do và an ninh ở châu Âu".

Ngày 13/12, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov khẳng định Mátxcơva sẽ trả đũa lại nếu Mỹ tăng cường trừng phạt nước này. Thứ trưởng Ryabkov đã lên tiếng chỉ trích hành động thông qua dự luật mang tính “đối đầu” này sẽ “huỷ diệt quan hệ hợp tác” của Mỹ và Nga.

Hiện Tổng thống Obama vẫn chưa đặt bút ký phê chuẩn để chính thức đưa dự thảo này thành luật, do lần này có thể sẽ không có sự góp mặt của EU trong việc trừng phạt Nga. Việc chỉ có một mình Washington đưa ra các biện pháp cấm vận chắc chắn sẽ không tạo ra một đòn tấn công đủ mạnh đối với Matxcơva.

Thoa Phạm
Theo AFP