1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ sắp bán cho Đài Loan radar tiên tiến

(Dân trí) - Mỹ và Đài Loan sẽ ký một hợp đồng quân sự vào tháng 7 này, một phần trong thương vụ vũ khí trị giá 5,8 tỷ USD bị Trung Quốc phản đối.

  

Tháng 9/2011, Mỹ tuyên bố sẽ trang bị cho các máy bay chiến đấu F-16 A/B cũ của Đài Loan do Mỹ chế tạo, bằng những công nghệ mới, dù hòn đảo này rất mong muốn có được 66 phi cơ F-16 C/D mới và mạnh hơn.

 

Trong số các thiết bị sẽ được nâng cấp có loại radar tiên tiến với tên gọi Radar mảng pha quét điện tử chủ động (AESA), cho phép các phi cơ phát đi những tín hiệu mạnh trong khi vẫn không bị đối phương phát hiện, United Evening News đưa tin.

 

Hãng tin này nói Mỹ đã đưa ra một báo giá là 600 triệu USD cho các radar này và Đài Loan có thể sẽ hoàn tất việc ký hợp đồng trước ngày 26/7.

 

Cơ quan Quốc phòng Đài Loan từ chối bình luận về thông tin này.

 

Lực lượng không quân Đài Loan cho biết tháng trước đã nhận được một “thư phúc đáp” từ Washington và họ đang nghiên cứu các thiết bị cũng như giá cả được liệt kê.

 

Trung Quốc đã bày tỏ sự “phẫn nộ” đối với thương vụ vũ khí nói trên và đã triệu đại sứ Mỹ tại Bắc Kinh lên để cảnh cáo rằng động thái này có thể gây tổn hại tới quan hệ giữa hai cường quốc, tác động đến các mối quan hệ với Đài Loan.

 

Bộ Quốc phòng của Đài Loan nói rằng chương trình nâng cấp vũ khí, được cho là phải mất khoảng 12 năm để hoàn tất, sẽ giúp các chiến đấu cơ F-16 A/B của mình được nâng cấp rõ rệt.

 

Các phi cơ này sẽ được trang bị radar có khả năng phát hiện máy bay tàng hình của Trung Quốc đại lục và cũng có thể được vũ trang bằng các loại đạn có độ chính xác cao.

 

Phạm Ngọc Uyển

Theo Defence News