1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ sẵn sàng gỡ bỏ trừng phạt kinh tế với Myanmar

(Dân trí) - Trong chuyến thăm Mỹ đầu tiên trên vai trò Cố vấn Nhà nước Myanmar của bà Aung San Suu Kyi, Tổng thống Barack Obama ngày 14/9 tuyên bố Washington sẵn sàng gỡ bỏ chính sách trừng phạt kinh tế kéo dài suốt hàng chục năm qua nhằm vào quốc gia Đông Nam Á này.

Mỹ sẵn sàng gỡ bỏ trừng phạt kinh tế với Myanmar

Tổng thống Mỹ Barack Obama (phải) và bà Aung San Suu Kyi tại cuộc gặp ở Phòng Bầu Dục (Ảnh: AFP)
Tổng thống Mỹ Barack Obama (phải) và bà Aung San Suu Kyi tại cuộc gặp ở Phòng Bầu Dục (Ảnh: AFP)

“Đó là điều đúng đắn cần làm để đảm bảo rằng người dân Myanmar được tưởng thưởng từ một đường lối kinh tế mới và chính phủ mới”, Tổng thống Barack Obama phát biểu trong cuộc hội kiến với Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi, đồng thời khẳng định Washington sẵn sàng gỡ bỏ các biện pháp trừng phạt áp đặt lâu nay với Myanmar.

Mặc dù không đề cập cụ thể tới thời điểm cũng như nội dung của các biện pháp trừng phạt mà Mỹ dự kiến sẽ gỡ bỏ, nhưng ông Obama cho biết tiến trình này sẽ sớm được thực hiện.

Trong cuộc gặp với bà Suu Kyi, ông Obama thông báo Mỹ sẽ đưa Myanmar trở lại danh sách các nước được hưởng Hệ thống ưu đãi phổ quát (GSP). Đây là chính sách miễn thuế đối với hàng hóa từ các nước nghèo và các nước đang phát triển nhập khẩu vào Mỹ. Trước đó, Washington đã loại Myanmar ra khỏi các cơ chế ưu đãi của GSP vào năm 1989 sau khi chính quyền quân sự Myanmar đàn áp thẳng tay các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ tại nước này.

Tổng thống Obama cho rằng việc đưa Myanmar trở lại GSP, kết hợp với quyết định gỡ bỏ lệnh trừng phạt sẽ khuyến khích các doanh nghiệp và các tổ chức phi lợi nhuận của Mỹ tăng cường đầu tư tại quốc gia Đông Nam Á này. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng bày tỏ hy vọng Myanmar sẽ ngày càng trở thành một đối tác dân chủ và thịnh vượng của Mỹ trong khu vực.

Trước đó, bà Aung San Suu Kyi cũng kêu gọi Mỹ sớm gỡ bỏ lệnh trừng phạt nhằm vào Myanmar để thúc đẩy nền kinh tế nước này phát triển. “Chúng tôi nghĩ rằng đã đến lúc Mỹ gỡ bỏ mọi biện pháp trừng phạt đang gây thiệt hại cho nền kinh tế của chúng tôi”, bà Aung San Suu Kyi nói, đồng thời khẳng định Myanmar đang thực hiện các chương trình cải tổ cần thiết để thu hút đầu tư nước ngoài.

Đây là chuyến thăm Mỹ đầu tiên của bà Aung San Suu Kyi từ sau khi đảng Liên minh Quốc gia vì dân chủ (NLD) giành thắng lợi trong cuộc bầu cử ở Myanmar vào năm ngoái. Chuyến thăm của Cố vấn Nhà nước Myanmar được xem là bước ngoặt quan trọng, mở ra nhiều triển vọng cho quan hệ song phương Mỹ - Myanmar.

Thành Đạt

Theo NBC